Lần đầu tiên khu tập thể cũ ở Hà Nội có PCCC chuyên nghiệp

Ngày 30/6, phường Trúc Bạch (Hà Nội) đã ra mắt mô hình "Khu tập thể an toàn PCCC" và thành lập Tổ xung kích tình nguyện PCCC tại các khu tập thể cũ. Đây là mô hình PCCC chuyên nghiệp đầu tiên tại các khu tập thể cũ của Hà Nội.

Được xây dựng từ cuối những năm 1970 của thế kỷ trước, nhiều khu tập thể cũ ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) đang xuống cấp; hệ thống điện ngầm được đầu tư mới, cải tạo nhưng cũng đã quá tải do ngày càng có nhiều thiết bị được sử dụng như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện... dễ dẫn đến chập điện, cháy nổ. Xuất phát từ thực tiễn đó, sáng 30/6, UBND phườngTrức Bạch đã ra mắt mô hình "Khu tập thể an toàn PCCC" và thành lập Tổ xung kích tình nguyện PCCC tại các khu tập thể cũ. 

Video lễ ra mắt mô hình về phòng cháy chữa cháy tại khu tập thể cũ của phường Trúc Bạch:

Ông Nguyễn Dân Huy - Chủ tịch phường Trúc Bạch cho biết, nối tiếp thành công từ việc vận động 100% các hộ dân trên địa bàn mở lối thoát hiểm thứ 2 và thành lập tổ liên gia an toàn PCCC; các điểm chữa cháy công cộng, tập huấn PCCC cho các hộ kinh doanh... địa phương đã sớm thành lập tổ công tác liên ngành để khảo sát và xây dựng các phương án PCCC tại các khu tập thể cũ.

Tổ công tác gồm lực lượng PCCC, cán bộ điện lực và cảnh sát khu vực đã đi từng nhà định kỳ kiểm tra sự an toàn về điện; các thiết bị PCCC trong từng hộ gia đình... từ đó tuyên truyền, trao đổi kiến thức về PCCC đến các hộ dân, tạo nên nền tảng phòng tránh và khi có tình huống xảy ra thì các hộ dân 100% các hộ dân cam kết hỗ trợ hàng xóm để xử lý sự cố.

"Với việc ra mắt thành công mô hình chuyên nghiệp về PCCC tại khu tập thể cũ này, thời gian tới, địa phương sẽ sớm nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn, đảm bảo tốt công tác PCCC", ông Nguyễn Dân Huy cho hay.

Chia sẻ thêm về hiệu quả của mô hình điểm này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Trưởng Công an phường Trúc Bạch cho biết, trước đây tại các khu tập thể cũ, công tác PCCC đã được triển khai nhưng chưa sâu rộng. Một số hộ gia đình còn có biểu hiện xem nhẹ công tác PCCC, chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc chuẩn bị bình cứu hỏa, thang dây...

Trước khi đưa vào hoạt động mô hình này, các khu tập thể cũ không được trang bị hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ, đặc biệt là nguồn nước dự trữ phục vụ chữa cháy; chủ yếu sử dụng chung nước sinh hoạt, không đảm bảo chữa cháy. Mặt khác, giao thông phục vụ công tác chữa cháy còn khó khăn, hệ thống dây viễn thông điện trùng dẫn đến xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp không tiếp cận được.

Do đó, khi mô hình chữa cháy chuyên nghiệp được triển khai, giúp người dân thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ. Giúp nâng cao năng lực điều hành chỉ huy PCCC nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý. Nâng cao ý thức về công tác phòng cháy tại các khu dân cư. Lực lượng PCCC cơ sở được củng cố kỹ năng, thao tác vận hành sử dụng thành thạo phương tiện được trang bị. Xử lý kịp thời có hiệu quả các sự cố cháy từ khi phát sinh, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Thượng tá Hoàng Hà Trung - Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, theo hướng dẫn của Công an TP Hà Nội về việc xây dựng mô hình “Khu tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy”, Công an quận Ba Đình đã quyết định thành lập lực lượng Đội PCCC cơ sở tại khu tập thể 101 và 103 Nguyễn Trường Tộ để làm điểm nhân rộng trên địa bàn. Các thành viên Đội PCCC cơ sở đều được huấn luyện nghiệp vụ, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo quy định.

Cũng trong lễ ra mắt mô hình điểm “Khu tập thể an toàn PCCC”, UBND phường Trúc Bạch đã tổ chức diễn tập tình huống phát sinh cháy từ khu vực tầng 2 khu tập thể. Tình huống giả định: Đám cháy bao trùm nhiều khói và lửa bốc cao gây nguy hiểm nhưng nhờ tận dụng “thời khắc vàng” huy động 4 tại chỗ nên Đội PCCC cơ sở cùng Công an phường đã nhanh chóng sử dụng các trang thiết bị được trang bị dập tắt điểm cháy trước khi phát triển thành đám cháy gây nguy hiểm.

Chị Kiều Kim Phương, thành viên Đội PCCC cơ sở khu tâp thể 101 và 103 Nguyễn Trường Tộ khẳng định, khi gặp phải tình huống thật trên thực địa toàn bộ người dân khu tập thể đều trở thành chiến sĩ cứu hoả khi tất cả đều được trang bị những kiến thức cơ bản về dập tắt điểm cháy và cứu người bị nạn cũng như tự thoát hiểm. Người dân khu tập thể cũng tự giác dỡ bỏ chuồng cọp, tạo lối thoát hiểm theo sự hướng dẫn của công an phường.

Chú thích ảnh
Tại lễ ra mắt, Trung tá Nguyễn Hùng An, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Ba Đình đánh giá cao về mô hình PCCC mới tại khu tập thể cũ.
Chú thích ảnh
Ngay sau lễ ra mắt mô hình điểm, phường Trúc Bạch tổ chức diễn tập tình huống phát sinh cháy ngay tại khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Trường Tộ.
Chú thích ảnh
Công an phường Trúc Bạch tổ chức tuyên truyền về PCCC cho các hộ dân trong khu tập thể.
Chú thích ảnh
Tổ công tác liên ngành của phường Trúc Bạch kiểm tra hệ thống điện trong các hộ gia đình ở khu tập thể cũ.
Chú thích ảnh
Các hộ gia đình trong khu tập thể cũ được Tổ công tác liên ngành tuyên truyền cách sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đảm bảo an toàn PCCC.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội đình chỉ, tạm đình chỉ 2.982 cơ sở vi phạm PCCC
Hà Nội đình chỉ, tạm đình chỉ 2.982 cơ sở vi phạm PCCC

Tính đến ngày 12/12, qua kiểm tra 160.212 lượt cơ sở, TP Hà Nội đã xử phạt 7.334 cơ sở và 9.037 hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phạt tiền trên 72 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN