Kình ngư Mỹ nghi dựng chuyện bị cướp tại Brazil

Một thẩm phán Brazil đã ra quyết định hai kình ngư Mỹ không được trở về nước cho đến khi cuộc điều tra về việc họ bị cướp tại Rio de Janeiro có kết quả chính thức.

Vụ lùm xùm liên quan đến khẳng định của kình ngư Ryan Lochte rằng anh ta và 3 vận động viên Mỹ khác bị cướp. Tranh cãi xảy ra khi cảnh sát Brazil cho rằng các vận động viên Mỹ đã dựng chuyện bị cướp để che dấu việc tham gia vụ ẩu đả ở một trạm xăng.

Dưới đây là video ghi lại hình ảnh các vận động viên Mỹ tại trạm xăng:



Vào ngày 14/8, kình ngư Ryan Lochte cho biết anh ta và 3 vận động viên Mỹ khác là James Feigen, Jack Conger và Gunnar Bentz bị cướp trong một taxi đang hướng về làng Olympic. Ngày 17/8, thẩm phán Brazil yêu cầu James Feigen, Jack Conger và Gunnar Bentz ở lại Brazil để cảnh sát thẩm vấn.

AP dẫn lời một cánh sát Brazil cho biết vụ việc xảy ra khi nhóm vận động viên bơi lội Mỹ dừng tại một trạm xăng và tìm kiếm nhà vệ sinh. Một vài người đã làm hỏng bệ xí do vậy nhân viên bảo vệ trạm xăng đã đến nói chuyện với các vận động viên Mỹ. Đoạn video từ máy quay giám sát gần trạm xăng cho thấy các nam vận động viên đã xô xát với nhân viên bảo vệ.

Người quản lý trạm xăng sau đó xuất hiện và yêu cầu các vận động viên đền bù thiệt hại. Sau trao đổi, họ có trả tiền sau đó rời đi.

Gunnar Bentz (giữa) và Jack Conger (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan cảnh sát Brazil. Ảnh: Reuters

Lochte đã trở về Mỹ và nói với báo giới rằng các vận động viên sử dụng nhà vệ sinh ở trạm xăng rồi trở về xe taxi. Theo Lochte người tài xế không điều khiển xe và các kình ngư Mỹ bị hai kẻ mang theo súng khống chế cướp của. Điều này không trùng khớp với lời khai trước đó là các vận động viên Mỹ bị cướp bởi những kẻ đóng giả cảnh sát.

Theo cảnh sát, Conger và Bentz thú nhận rằng vụ cướp là dàn dựng. Trong đoạn băng lấy từ máy quay giám sát, các vận động viên đã quay trở về làng Olympic với tâm trạng thoải mái cười nói hớn hở không giống với biểu cảm của người vừa bị cướp dưới họng súng.

Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Mỹ xác nhận Conger và Bentz được cảnh sát Brazil thả ra sau khi không được bay trở về nước hôm 17/8. Những vận động viên này sẽ tiếp tục ở Brazil để tham gia công tác điều tra.

Hà Linh (Theo Independent)
VĐV điền kinh Kenya phá kỷ lục 32 năm của Olympic
VĐV điền kinh Kenya phá kỷ lục 32 năm của Olympic

Tại chung kết môn điền kinh nội dung chạy vượt rào 3.000m của nam, vận động viên (VĐV) Conseslus Kipruto (Kenya) đã giành Huy chương Vàng (HCV) và thiết lập một kỷ lục thế giới mới 32 năm của Olympic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN