Khám phá xưởng sửa chữa xe tăng ở Ukraine

160 công nhân thuộc nhà máy Malyshev tại thành phố Kharkov đang phải làm ngày làm đêm để sửa chữa, phục hồi những chiếc xe tăng hỏng, phục vụ phương tiện chiến đấu cho quân đội Ukraine đang giao tranh tại mặt trận miền Đông với lực lượng đòi độc lập. (xem video).




Nhà máy Malyshev từng là một xưởng sửa chữa xe tăng và động cơ xe tăng lớn nhất thời Liên Xô, với công suất xuất xưởng lên tới trung bình hơn 500 xe một năm. Hiện nhà máy này vẫn tiếp tục được vận hành song nhiệm vụ của nó có phần thay đổi. Bộ phận ngày trước giúp Hồng quân Liên Xô sửa xe tăng đánh bại phát xít Đức giờ đã trở thành cánh tay đắc lực cấp phương tiện chiến đấu cho binh lính Ukraine.


Xe tăng lâu ngày không sử dụng được đưa tới nhà máy, một đội ngũ kỹ thuật viên sẽ họp bàn, kiểm tra đánh giá tình trạng, tháo dỡ, sửa chữa thay thế các bộ phận bị hỏng trước khi lắp ráp chúng thành hình dáng nguyên vẹn như ban đầu. Những chiếc xe tăng này sau khi được "hồi sinh" sẽ buộc phải chạy ít nhất 100 km quanh khu vực nhà máy và thử bắn 2 phát pháo trước khi gửi trả lại chiến trường.


Quản lí nhà máy ông Viktor Kozonak cho biết công việc sửa chữa tăng là công việc vô cùng khó khăn đòi hỏi tính cẩn thận. Ông chia sẻ: “Có xe đã ngưng sử dụng suốt hơn 30 năm nay. Chính vì vậy, một số xe tăng chúng tôi phải thay toàn bộ phần nhựa, có cái thay toàn bộ dây điện hay thậm chí có những chiếc xe chúng tôi buộc phải thay hết vì do lâu ngày không sử dụng, chúng gần như hỏng hoàn toàn”. Thợ cơ khí trong nhà máy anh Valery đảm nhiệm phần kiểm tra nòng pháo nói: “Nếu như pháo của chiếc xe tăng được mang đến vẫn hoạt động được, chúng tôi sẽ nâng cấp nó, thực hiện những nhiệm vụ cấp cao hơn. Còn nếu hỏng thì phải thay toàn bộ”.


Tất cả công nhân sửa chữa xe tăng tại nhà máy này đều ý thức được tầm quan trọng của việc mình làm. Trong chiến tranh sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, việc một bộ phận nào đó của chiếc xe tăng ngừng hoạt động cũng gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động chiến đấu của một đội quân. Chính vì vậy, mọi người đều cố gắng hết sức đảm bảo tất cả xe tăng sau khi rời khỏi xưởng đều có thể hoạt động hết công suất 100%. Nhà máy Malyshev cho biết 6 chiếc T-64 đã được chuyển đến cho quân đội Ukraine và 10 chiếc T-80 đang trong quá trình sửa chữa nâng cấp cũng sẽ sớm nhanh chóng gia nhập đội ngũ chiến đấu tại mặt trận miền Đông.


Hồng Hạnh (theo UAtoday)
Miền Tây Ukraine chao đảo vì đấu súng
Miền Tây Ukraine chao đảo vì đấu súng

Trong khi miền Đông Ukraine vẫn bất ổn liên miên thì miền Tây đất nước Đông Âu này lại bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN