IS bành trướng thế lực như thế nào?

Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến toàn thế giới bất ngờ khi chiếm đóng Mosul – thành phố lớn thứ 2 của Iraq vào tháng 6 vừa qua.


Với các khoản tiền cướp bóc từ hệ thống ngân hàng của thành phố, cùng với việc ép buộc người dân đóng phí “ủng hộ” chính phủ Hồi giáo, IS hiện đang là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới, với ước tính tài sản lên tới 2 tỉ USD.


Thủ phủ hiện nay của chính quyền IS là thành phố Raqqa – nơi mà các tay súng đã chiếm đóng trong năm nay sau hàng loạt các cuộc giao tranh đẫm máu.


Việc tiến quân của IS vào thành phố chiến lược Kobane – cửa ngõ vào Thổ Nhĩ Kỳ - hiện nay đang là thách thức đối với các nước thành viên NATO. Nếu IS thành công trong việc kiểm soát Kobane và tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, các nước phương Tây sẽ can thiệp. Hiện tại, Mỹ cũng đang nỗ lực để không cho IS kiểm soát Baghdad  - thủ đô của Iraq.


Trong bối cảnh quân đội địa phương và các nước phương Tây ra sức ngăn chặn thế lực của IS, dường như lực lượng "thánh chiến" này không hề nao núng và càng thể hiện dã tâm muốn thống trị nhiều khu vực hơn nữa.


Video dưới đây tái hiện quá trình nhóm khủng bố IS chiếm đóng các thành phố lớn nhỏ tại Syria và Iraq từ đầu năm 2014 cho đến nay:




Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




H.H (theo Telegraph)


Biểu tình đẫm máu chống IS ở Thổ Nhĩ Kỳ
Biểu tình đẫm máu chống IS ở Thổ Nhĩ Kỳ

Có ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc chính phủ chưa có hành động quân sự nhằm vào nhóm phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN