Học viện quân sự hàng đầu Mỹ mở hộp thời gian 200 tuổi, bất ngờ với nội dung bên trong

Các nhân sự và sinh viên tại Học viện quân sự danh tiếng hàng đầu của Mỹ West Point vào hôm 28/8 đã tập trung tại sự kiện mở chiếc hộp thời gian bí ẩn gần 200 tuổi. Và nội dung bên trong chiếc hộp đã gây bất ngờ.

Chú thích ảnh
Quá trình mở hộp được phát trực tuyến. Ảnh: the Times Union

Sự kiện đặc biệt này được trường West Point phát sóng trực tiếp. Nhà sử học của West Point Jennifer Voigtschild đã mời khán giá “khám phá một phần của lịch sử” học viện này. Các học viên West Point cũng có dự đoán riêng về thứ nằm bên trong chiếc hộp thời gian, họ cho rằng nó có thể là quốc kỳ, ủng…

Chiếc hộp màu xám dài 33 cm này được phát hiện vào tháng 5 vừa qua trong khuôn viên học viện, trong quá trình di dời bức tượng của kỹ sư quân sự Thaddeus Kosciuszko. Ông Kosciuszko đã thiết kế công sự dọc sông Hudson, nơi sau này học viện quân sự West Point hình thành vào năm 1802.

Dưới đây là video về quá trình mở chiếc hộp (nguồn: AFP):

Chiếc hộp được cho đã đặt dưới bức tượng khi nó được hoàn thành vào năm 1829. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của West Point không thể tìm thấy tài liệu nào nhắc đến chiếc hộp thời gian được đặt dưới bức tượng.

Chiếc hộp này làm bằng chì do đó khi sử dụng tia X-quang chỉ có thể nhận thấy dấu hiệu có thứ gì đó bên trong. Và kết quả thực tế là không có gì bên trong chiếc hộp ngoài đất bùn. Điều này khiến những người có mặt tại sự kiện khá bất ngờ.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thế hệ trước của West Point sẽ không để lại một chiếc hộp trống rỗng được tìm thấy sau hàng trăm năm. Do đó số đất bùn bên trong hộp dự kiến được đem phân tích.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo The Hill, AFP, BBC)
Phát hiện thêm 'chiếc hộp thời gian' từ thế kỷ 19 tại Mỹ
Phát hiện thêm 'chiếc hộp thời gian' từ thế kỷ 19 tại Mỹ

Ngày 27/12, các công nhân khi đang tháo dỡ bức tượng khắc họa Tướng Robert E. Lee đã phát hiện ra một "viên nang thời gian", hay còn gọi là hộp thời gian, được cho đã được chôn cất cách đây 130 năm. Robert E. Lee (1807 – 1870) là Đại tướng thống lĩnh quân đội Liên minh miền Nam trong cuộc Nội chiến Mỹ (1861-1865) và là đại diện cho phe phản đối việc xóa bỏ chế độ nô lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN