Gặp nhóm nữ binh người Kurd dũng cảm chống IS

“Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng một người phụ nữ không khác gì một người đàn ông khi mà đất nước cần bảo vệ” – Đó là thông điệp từ nhóm nữ binh trẻ tuổi và vô cùng dũng cảm thuộc Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG).

Những phụ nữ Kurd trong buổi một buổi tập luyện.


Những cô gái trẻ này phải trải qua những khóa rèn luyện khổ cực, phải làm quen với súng đạn và chiến đấu tại những chiến tuyến dữ dội ở thành phố Kobane. Mục đích duy nhất khiến họ gia nhập YPG chính là chiến đấu để đẩy lùi nhóm khủng bố Hồi giáo IS tàn độc ra khỏi quê hương.


Một cô gái trẻ cầm khẩu AK-47 chia sẻ: “Nhóm IS khiếp sợ vũ khí của chúng tôi và họ bị bất ngờ bởi sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi mong phụ nữ trên khắp thế giới không được đánh giá thấp bản thân đồng thời tin tưởng rằng họ có thể làm mọi thứ”.


Nữ binh Naline xinh đẹp và dũng cảm.


Một nữ tân binh YPG có tên Naline, 19 tuổi lại cho biết: “Mỗi lần tới trường tôi đều thấy lo sợ. Vì vậy tôi bỏ học để chiến đấu bảo vệ quê hương… bảo vệ bạn bè tôi khỏi nỗi sợ mà tôi cảm nhận. Tôi hy sinh tương lai của mình để giúp người khác xây dựng tương lai của họ”.


35% số binh sĩ của lực lượng người Kurd ở Bắc Syria là phụ nữ. Nhiều người trong số họ đã tạm thời nghỉ học để tham gia chiến đấu chống lại nhóm phiến quân IS. Không chỉ có thế, rất nhiều phụ nữ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ còn sẵn sàng sánh vai chiến đấu cùng các chị em người Kurd tại Syria.


Xem video các nữ binh người Kurd tập luyện:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang


Nhóm IS và sức hút với phụ nữ
Nhóm IS và sức hút với phụ nữ

Để đàn áp được người dân, tổ chức Hồi giáo cực đoan IS hiểu rằng chúng cần đạt được sự ủng hộ rộng rãi và phụ nữ đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN