Dubai đuổi việc 9 quan chức cấp cao vì đi làm muộn

Chính phủ UAE vừa sa thải 9 quan chức chính phủ cấp cao ngay sau khi những người này đi làm muộn.

Buổi thị sát đột xuất của Phó Tổng thống al-Maktoum:



Phó Tổng thống, Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum đã đuổi việc 9 quan chức chính phủ cấp cao ngay sau khi ông phát hiện những người này không có mặt tại văn phòng làm việc trong giờ hành chính.

Trước đó ông al-Maktoum đã có một buổi kiểm tra đột xuất tại các phòng làm việc của chính phủ vào 7 giờ 30 sáng. Hôm Chủ nhật (28/8), trên tài khoản Instagram chính thức của chính phủ đã đăng tải đoạn video Thủ tướng al-Maktoum đi “vi hành” bất ngờ tới văn phòng thuộc Tổng cục quản lí đất đai và Bộ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi đến nơi, dù đã vào giờ làm việc nhưng trong phòng còn rất nhiều ghế trống. Ngay ngày hôm sau (29/8), Thủ tướng al-Maktoum ra lệnh đuổi việc 9 quan chức cấp cao, trong đó có Abdul Qader Al Jasmi – giám đốc Cục Tư Pháp, Phó tổng giám đốc Eisa Al Maidoor  và Trợ lí tổng giám đốc Mohammad Abdul Karim Julfar.

Tại Dubai, công nhân viên chức thường làm việc từ 7 giờ 30 sáng thông trưa thẳng đến 14 giờ 30, còn đối với các công ty tư nhân, giờ làm việc sẽ chậm hơn bắt đầu từ 8 giờ sáng.


Đoạn video này cùng với hình thức kỷ luật đuổi việc được cho là động thái nhằm gửi lời cảnh báo tới các quan chức nhà nước cấp cao. Hiện chính phủ các nước vùng Vịnh đang cố thay đổi hệ thống quản lí hiệu quả hơn trong bối cảnh giá dầu xuống thấp, gây sức ép tới tài chính quốc gia.

Hồng Hạnh (theo D.M)
Tại sao quan chức Trung Quốc tránh xài sang
Tại sao quan chức Trung Quốc tránh xài sang

Chiến dịch chống tham nhũng lớn “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình khởi động 3 năm trước đã có ảnh hưởng không ngờ tới ngành kinh doanh hàng hiệu ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN