Đánh sập tòa nhà đài phát thanh ở New Zealand

Chính quyền New Zealand ngày 5/8 đã cho đánh sập Tòa nhà Mạng Phát thanh (RNB) cao 14 tầng, vốn đã bị hư hại nặng nề sau trận động đất tại Christchurch hồi tháng 2/2011.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bé Jayden Halliwell 6 tuổi, một bệnh nhân ung thư ở thành phố Queenstown là người có vinh dự được ấn nút kích nổ 63 kg thuốc nổ để hạ gục công trình khổng lồ này.

 

Đây là tòa nhà đầu tiên ở New Zealand bị đánh sập và Ủy ban tái thiết sau động đất Christchurch đã lên kế hoạch tương tự đối với những tòa nhà khác đã bị phá hủy do động đất vì đây là các “thanh lý” nhanh chóng và ít tốn kém hơn các biện pháp khác.

 

Trận động đất 6,3 độ richter năm 2011 đã làm 185 người thiệt mạng tại Christchurch và gây tổn thất lớn đối với thành phố lớn số hai New Zealand.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN