Con tin Pháp hoảng loạn chạy khỏi nhà hát Bataclan

Phóng viên Daniel Psenny của tờ báo Le Monde (Pháp) đã kịp ghi lại khoảng khắc các con tin hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà hát Bataclan sau khi các tay súng ập vào tấn công.



Đoạn clip quay lại cảnh xảy ra tại cửa thoát hiểm của nhà hát Bataclan đúng lúc xảy ra vụ tấn công đẫm máu đêm 13/11. Có thể thấy cảnh tượng hàng chục người vừa la hét vừa tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm trong tiếng súng bắn xối xả liên tiếp. 


Các con tin tháo chạy trong đoạn clip là khách đến dự tiệc tại câu lạc bộ đêm Bataclan. Khi nhận thấy có kẻ tấn công buổi hòa nhạc rock và bắt đầu xả súng, họ hoảng sợ bỏ chạy thục mạng theo lối thoát hiểm ra khu vực phía đường Amelot hoặc đại lộ Voltaire.


Có người ngã xuống đất khi cố gắng trốn chạy, cũng có người gục xuống do trúng đạn. Thậm chí 3 người đã phải treo mình lơ lửng ngoài cửa sổ, cố gắng bám chặt tay vào mép cửa để lánh nạn.

 

Phóng viên Daniel Psenny - người sống trong căn hộ ngay sau nhà hát Bataclan - cũng bị bắn vào tay trái trong lúc xuống đường giúp đỡ người bị thương.


Các tay súng mặc đồ đen trang bị súng tiểu liên AK-47 đã đột nhập vào nhà hát Bataclan và lạnh lùng xả súng vào hàng trăm người đang nghe nhạc. Các nguồn tin cảnh sát cho biết, ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại nhà hát ở phía đông thủ đô Paris này, trong khi ít nhất 3 kẻ tấn công bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại đây.


Hồng Hạnh (theo Telegraph)
IS tuyên bố gây ra vụ khủng bố ở Pháp
IS tuyên bố gây ra vụ khủng bố ở Pháp

Tối 14/11, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) đã ra tuyên bố chính thức thừa nhận gây ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris một ngày trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN