Có thể đề xuất lùi thời điểm triển khai chương trình, SGK mới

Trong báo cáo mới đây với Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa cho biết, trong trường hợp chưa thực sự yên tâm về chất lượng và điều kiện thực hiện, Bộ GDĐT sẽ báo cáo Chính phủ để Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời điểm bắt đầu áp dụng chương trình, SGK mới từ năm học 2019 - 2020 để có thêm thời gian chuẩn bị.

Bên hành lang Quốc hội, phóng viên THTT đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu xung quanh vấn đề này:




TTXVN/Tin Tức
Có thể sẽ đề nghị lùi thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới
Có thể sẽ đề nghị lùi thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trong trường hợp chưa thực sự yên tâm về chất lượng sách giáo khoa mới, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời điểm bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2019 - 2020...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN