Cảnh giác với những trang web lừa đảo đưa điều dưỡng đi Đức

Mặc dù chương trình đưa điều dưỡng đi làm việc tại CHLB Đức mới chỉ dừng lại ở dự án thí điểm giữa hai Chính phủ, song trong thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng nhiều trang web giả mạo, công ty không được cấp giấy phép tung thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trái phép.

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Lao động ngoài nước – Bộ LĐTB&XH đã có thông tin chính thức về vấn đề này.
 
Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:





TTXVN/Tin Tức
Tuyển 125 ứng viên điều dưỡng đi làm việc tại Đức
Tuyển 125 ứng viên điều dưỡng đi làm việc tại Đức

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi hội thảo về chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Đức, do Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động,Thương binh & Xã hội- LĐTBXH) tổ chức ngày 11/4, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN