Cảnh giác với các mánh khóe lừa xuất khẩu lao động

Tình trạng lừa người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài đã trở thành vấn đề bức xúc xã hội trong nhiều năm qua.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và mong muốn có công việc với thu nhập cao ở nước ngoài, nhiều cá nhân, công ty mặc dù không có giấy phép hoạt động, nhưng vẫn tuyển chọn trái phép người lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài trái quy định của pháp luật.


Dưới đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:


TTXVN/ Tin Tức
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: Sau khi thông tin tuyển chọn 3.600 lao động đi Hàn theo chương trình EPS năm 2017 được đăng tải, xuất hiện tình trạng đối tượng “cò” lừa thi đỗ, thi nhanh để đi xuất khẩu lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN