Cận cảnh những 'cỗ máy chiến tranh' Mỹ ngoài khơi Syria

Đội tàu chiến gồm 4 tàu khu trục mang theo khoảng 200 quả tên lửa Tomahawk và một tuần dương hạm của Mỹ đang trực chiến chờ lệnh tấn công quân sự từ Nhà Trắng, nhằm “trừng phạt” chính phủ Syria với cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.
 
Dưới đây là hình ảnh cận cảnh những cỗ máy chiến tranh của Mỹ cùng với lực lượng hỗ trợ của chúng:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Ngoài ra, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz cùng đội tàu chiến cũng đang hướng tới Biển Đỏ, để hỗ trợ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria, trong trường hợp cần thiết. 

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio có khả năng chở 4 trực thăng và hàng trăm lính thủy đánh bộ tại khu vực đông Địa Trung Hải.



CT (Theo B.I)

Cựu bộ trưởng quốc phòng Syria đào tẩu
Cựu bộ trưởng quốc phòng Syria đào tẩu

Nếu thông tin này được xác nhận, cựu bộ trưởng quốc phòng, tướng Ali Habib sẽ là nhân vật cao cấp nhất trong cộng đồng người Alawite thiểu số ở Syria đào tẩu kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu hai năm rưỡi trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN