Cách làm sáng tạo giúp đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp

Đến ngày 15/5, phường Trúc Bạch đã trở thành địa phương đầu tiên của quận Ba Đình (Hà Nội) hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Trong bối cảnh phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, để đạt được kết quả trên, lực lượng chức năng của địa phương đã nỗ lực ngày đêm với các giải pháp quyết liệt, linh hoạt.

Phường Trúc Bạch có 3.719 hộ với 12.203 nhân khẩu. Số nhân khẩu cần thu nhận cấp CCCD, cấp định danh điện tử và kích hoạt định danh điện tử là 10.050 trường hợp. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Trưởng Công an phường Trúc Bạch cho biết, địa bàn phường tuy không rộng, nhưng loại hình dân cư đông, phức tạp, nhiều thành phần… Khó khăn, thách thức đặt ra lớn.

Tuy nhiên, xác định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp, góp phần đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được sự chỉ đạo quyết liệt từ Công an quận Ba Đình, Công an phường Trúc Bạch đã đẩy mạnh việc cấp CCCD.

Để có thể hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân sớm nhất, phường đã có kế hoạch làm việc cụ thể, lên phương án phù hợp với thực tiễn địa phương. 100% lực lượng của đơn vị được huy động tuyên truyền, vận động người dân hiểu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp đổi CCCD. Tại các điểm nhận hồ sơ, quy trình thủ tục được niêm yết công khai để nhân dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Video phóng viên ghi nhận tiến độ cấp CCCD gắn chíp tại phường Trúc Bạch:

Công tác tuyên truyền được chú trọng, đặc biệt trên hệ thống loa truyền thanh và trên nền tảng mạng xã hội. Qua đó, giúp người dân biết và hiểu rõ lợi ích khi làm CCCD gắn chíp theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng là con em đang cư trú, học tập, lao động ở ngoại tỉnh đăng ký tạm trú và tiến hành làm thủ tục cấp CCCD tại nơi đăng ký tạm trú.

Công an phường cũng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo lịch và khung thời gian cấp CCCD theo từng tổ dân phố. Địa điểm cấp CCCD thoáng mát, sạch sẽ, bảo đảm giãn cách, tránh tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ngoài lực lượng nòng cốt là Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường còn trưng dụng các đội nghiệp vụ khác, công an xã, phường, dân phòng, đoàn thanh niên vào cuộc hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) cấp CCCD gắn chip cho cư dân đang chấp hành án tại Trại tâm thần ở Phú Sơn, Ba Vì.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Với những trường hợp người bệnh, người cao tuổi, Công an phường Trúc Bạch đều có tổ công tác cơ động đến tận nơi để hỗ trợ người dân.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cấp đổi CCCD, các tổ cấp CCCD lưu động cũng được thành lập. Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Dũng, phường có nhiều người đã di cư sang địa phương khác, một số đi nước ngoài… nên việc thành lập các tổ lưu động là cần thiết. Lực lượng này về các xã vùng xa, đến nhà người neo đơn, người tàn tật, người già yếu làm thủ tục kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ.

Ngoài các giải pháp đồng bộ nêu trên, Công an phường Trúc Bạch có cách làm riêng căn cứ vào từng khu dân cư. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng Công an phường Trúc Bạch đã tập trung điều tra cơ bản về từng người, từng hộ, từng tổ liên gia để lập danh sách rà soát; riêng các trường hợp có vấn đề về nhận thức, bệnh tật, người đã có tuổi, già yếu không thể đi lại, lực lượng công an sẽ tới tận nhà hỗ trợ công dân làm CCCD gắn chíp.

Chú thích ảnh
Quá trình triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều cách làm sáng tạo, Công an phường Trúc Bạch từng bước vượt khó hoàn thành nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Công an phường Trúc Bạch thành lập nhóm trò chuyện trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook với sự tham gia của toàn bộ người dân trên địa bàn để có thể vận động người dân đi làm CCCD và giải đáp các thắc mắc nhanh chóng nhất.
Chú thích ảnh
Tính đến ngày 15/5, 100% người dân trên địa bàn phường Trúc Bạch đã được cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Ba Đình), phường Trúc Bạch là địa phương đầu tiên “cán đích” cấp CCCD gắn chíp sớm nhất của quận Ba Đình. Hầu hết người dân đều chia sẻ, việc làm căn cước tiện lợi vì không cần phải lăn tay qua mực đen, không cần viết tờ khai, chỉ cần mang hộ khẩu, đọc thông tin cá nhân. Sau đó, lực lượng công an sẽ vào hệ thống dữ liệu dân cư về quốc gia đã được Bộ Công an cập nhật, trích xuất dữ liệu thuận tiện.

Ngoài sự linh động theo địa bàn, khâu chủ động hỗ trợ, tiếp nhận thông tin khai báo của công dân theo hướng gỡ khó chính là yếu tố quan trọng giúp phường Trúc Bạch hoàn thành tốt kế hoạch. Những trường hợp khai báo thiếu ngày tháng sinh, quê quán… vẫn được làm hồ sơ cấp CCCD, song công dân phải viết cam kết bổ sung thông tin khi nhận CCCD mới. Với các trường hợp thông tin chưa rõ ràng, lực lượng công an chủ động xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không để công dân phải đi lại bổ sung, xác minh.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Người dân có phải làm lại CCCD theo Dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) không?
Người dân có phải làm lại CCCD theo Dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) không?

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), trong đó đáng chú ý có quy định Mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN