"Cá mập ma" huyền thoại lần đầu xuất hiện trước máy quay

Lần đầu tiên các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Đại dương Vịnh Monterey (MBARI) đã quay cận cảnh loài “cá mập ma” ở ngoài khơi bờ biển California và Hawaii.


Nhà khoa học Dave Ebert thuộc Trung tâm nghiên cứu cá mập Thái Bình Dương trả lời kênh truyền hình National Geographic: “Thông thường mọi người không mong đợi việc được nhìn thấy loài cá như vậy xuất hiện ở khu vực này. Đây thực sự là một điều may mắn”.

“Cá mập ma” sống sâu dưới lòng đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.  Mặc dù tuổi đời còn già hơn khủng long song lại có ít thông tin được biết về chúng do nơi sinh sống khó tiếp cận. “Cá mập ma” không giống những loài cá mập khác, chúng không cắn xé con mồi, mà chỉ ăn các loại động vật thân mềm, giun sâu bọ trong lòng đại dương sâu thẳm.

Một trong những đặc điểm thú vị về loài cá này là bộ phận sinh dục của chúng đặt ở phần đầu và có thể thu gọn lại.

Hồng Hạnh (theo RT)
Cá mập trắng xông vào lồng kín của thợ lặn
Cá mập trắng xông vào lồng kín của thợ lặn

Tại California, một con cá mập trắng lớn đã lọt vào trong chiếc lồng có người thợ lặn ở bên trong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN