Bất ngờ với căn phòng do thám hơn 500 năm tuổi của Nga

Các nhà khảo cổ học Nga mới đây đã phát hiện ra căn phòng do thám bí mật được xây từ thế kỷ 16 để nghe lén kẻ địch dưới một con phố ở thủ đô Moskva.

RT dẫn lời người dẫn đầu nhóm khảo cổ, ông Leonid Kondrashev cho biết căn phòng này được bà Elena Glinskaya mẫu thân của Sa hoàng Ivan IV (1530-1584) chỉ đạo xây dựng.

Dưới đây là hình ảnh về căn phòng do thám mới được phát hiện:



Ngay phía trên căn phòng do thám này là bức tường được dựng lên để phòng vệ trước các cuộc xâm chiếm của Ba Lan và người Tatar.

Ban đầu bức tường dài 2,5km và có 12 tháp canh tuy nhiên chỉ còn một vài phần nhỏ sót lại đến ngày hôm nay. Ông Kondrashev nhận định rằng bức tường thành này khá khác biệt so với tường Điện Kremlin bởi mục đích sử dụng của công trình này là phòng thủ.

Từ căn phòng do thám ở dưới bức tường, có thể nghe khá rõ những diễn biến đang xảy ra bên ngoài. Trong thời bình, căn phòng này được trưng dụng làm kho dự trữ thực phẩm.

Các nhà khảo cổ học cho biết lần cuối cùng căn phòng do thám được sử dụng là vào thế kỷ 17 trong cuộc xung đột với Ba Lan.

Các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 150 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 trong căn phòng do thám này.

Theo RT, các chuyên gia đang cân nhắc giữ hai lựa chọn là mở cửa căn phòng cho công chúng thăm quan hoặc bảo tồn công trình.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nguồn gốc căng thẳng âm ỉ trong quan hệ Nga - Thổ
Nguồn gốc căng thẳng âm ỉ trong quan hệ Nga - Thổ

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 24/11 làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước vốn có phần gay gắt với nhau từ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN