Bất cập trong chuyển đổi mục đích sử dụng làng sinh viên tại Hà Nội

Một số tòa nhà thuộc dự án làng sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp lâm vào cảnh bỏ hoang trong vài năm qua với những bất cập trong công tác dự báo nhu cầu thị trường và hạn chế trong quy hoạch.

Để tránh lãng phí thì mới đây, chủ đầu tư của dự án đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng của một phần dự án sang mô hình nhà ở xã hội. Ở một khía cạnh nào đó, việc chuyển đổi mục dích sử dụng là hợp lý. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:





TTXVN/Tin Tức
Hà Nội đề xuất chuyển đổi nhà ở sinh viên sang nhà ở xã hội
Hà Nội đề xuất chuyển đổi nhà ở sinh viên sang nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố chuyển đổi 2 tòa nhà A2, A3 thuộc Dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) sang nhà ở xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN