Australia chấp nhận tôm chế biến tại Việt Nam sau đó tái nhập khẩu

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, Bộ Nông nghiệp Australia đã chính thức chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến, sau đó Australia sẽ tái nhập.

Trước đó, ngày 7/1/2017, Australia đã thực thi khẩn cấp lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng tại Australia.

Lệnh cấm kéo dài trong vòng sáu tháng này đã khiến việc xuất khẩu tôm từ Việt Nam sang Australia bị gián đoạn.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Phản hồi về lệnh Australia ngừng nhập khẩu tôm chưa nấu chín
Phản hồi về lệnh Australia ngừng nhập khẩu tôm chưa nấu chín

Vụ Thị trường châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, trước phản ứng mạnh mẽ của các nước; trong đó có Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đang tập trung xử lý vấn đề an toàn sinh học và sẽ đưa quyết định sớm nhất nhằm tái thiết lập hoạt động thương mại an toàn sản phẩm tôm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN