6 chiếc Tu-22M3 của Nga hợp lực dội bom IS

Sáu máy bay ném bom Tu-22M3 của quân đội Nga đã cùng tác chiến phá hủy hai sở chỉ huy và nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng lân cận thành phố Palmyra, Syria trong ngày 21/7.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 máy bay ném bom trên đã cất cánh từ một căn cứ không quân của nước này hướng đến Palmyra, As-Sukhnah và Arak and At-Taybah để tấn công IS.

Để giảm bớt các mối đe dọa tiềm tàng, đội máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 trên được hộ tống bởi các tiêm kích Su-35. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Syria đã được thông báo trước về cuộc không kích này của Nga.

Những chiếc Tu-22M3 đã bắt đầu tham gia chiến dịch chống IS tại Syria của Nga từ ngày 12/7. Mặc dù Nga đã rút hầu hết lực lượng tham gia chiến dịch chống IS ở Syria về nước từ tháng 3 vừa qua nhưng vẫn có một số đơn vị được cử ở lại Syria, chủ yếu tập trung tại cảng Tartus và căn cứ không quân Khmeimim.

Hà Linh (Theo RT)
Phiến quân bắn hạ Su-22 Syria, bắt sống phi công
Phiến quân bắn hạ Su-22 Syria, bắt sống phi công

Một chiếc Su-22 của quân đội Syria đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không ở tỉnh Aleppo và viên phi công điều khiển chiến đấu cơ này đã bị lực lượng thuộc Mặt trận Al-Nusra bắt sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN