280 xe hàng cứu trợ Nga lên đường sang Ukraine

Hãng Itar Tass đưa tin sáng ngày 12/8, một đoàn xe của Nga gồm 280 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã lên đường tới Ukraine.

Đoàn xe trước giờ khởi hành.


Đài phát thanh Business FM dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói: “Đã đạt được thỏa thuận với Ukraine”.

280 chiếc xe Kamaz chở 2.000 tấn hàng cứu trợ gồm 400 tấn ngũ cốc, 100 tấn đường, 62 tấn thực phẩm trẻ em, 54 tấn thiết bị y tế, thuốc men... đã lên đường vào sáng 12/8, theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Đoàn xe cũng sẽ trao cho người dân đông Ukraine khoảng 12.000 túi ngủ và 69 máy phát điện các loại.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng "các đối tác phương Tây sẽ gạt những cản trở sang một bên và nghĩ về những người dân đang trong cảnh khốn cùng vì thiếu nước và điện".


Đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải cứu trợ cho những khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột ở miền đông Ukraine và cho biết họ chờ đợi chiến dịch cứu trợ từ Moskva.


T.H (theo Ria Novosti)
Nga đạt thỏa thuận cứu trợ nhân đạo với Ukraine
Nga đạt thỏa thuận cứu trợ nhân đạo với Ukraine

Nga thông báo đã đạt thỏa thuận với Ukraine về cứu trợ nhân đạo cho người dân các thành phố do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát ở ở miền Đông Ukraine dưới sự bảo hộ của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC). Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận thông tin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN