26 tàu cao tốc của Trung Quốc bị trả lại do chất lượng kém

Theo các kỹ sư của trung tâm dịch vụ điều hành đường sắt SMRT Train, 26 trong 35 tàu cao tốc của nhà sản xuất có vết nứt trong cấu trúc nối thân xe với giá chuyển hướng.

Những tàu cao tốc này được chuyển tới Singapore và được sử dụng từ năm 2013. Số đoàn tàu cao tốc còn lại do Trung Quốc sản xuất và phân phối cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt ở cửa sổ một cách nhanh chóng sau khi đưa vào sử dụng.

Dưới đây là video phản ánh sự kiện này do Truyền hình thông tấn thực hiện:




TTXVN/Tin Tức
Công ty Trung Quốc xin lỗi vì quảng cáo “giặt” người da đen
Công ty Trung Quốc xin lỗi vì quảng cáo “giặt” người da đen

Công ty mỹ phẩm Leishang, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất đoạn quảng cáo bột giặt Qiaobi, đã đưa ra lời xin lỗi về đoạn quảng cáo “giặt” người da đen gây tranh cãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN