170 bệnh viện thiếu máu dự trữ trầm trọng

170 bệnh viện tại 18 tỉnh/thành phía Bắc đang có nguy cơ thiếu máu do cạn nguồn máu dự trữ từ Ngân hàng máu Trung ương (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương).

Nguyên nhân là do vào hè, số lượng người hiến máu (chủ yếu là sinh viên, học sinh) giảm mạnh, trong khi đó nhu cầu được tiếp máu của người bệnh lại tăng.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Gặp chàng sinh viên với 21 lần hiến máu cứu người
Gặp chàng sinh viên với 21 lần hiến máu cứu người

Sinh năm 1995, hiện là sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, Đào Trọng Hưng (quê xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã có 21 lần tham gia hiến máu cứu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN