08:20 21/08/2014

Video thanh niên da màu bị bắn tại St. Louis gây tranh cãi

Sở cảnh sát thành phố St.Louis, bang Missouri (Mỹ) đã công bố video ghi lại hình ảnh cảnh sát nổ súng bắn chết một đối tượng da màu ở địa điểm gần với thị trấn Furgeson, nơi đang "nóng" vì làn sóng biểu tình bạo loạn liên quan tới thanh niên da màu Michael Brown không trang bị vũ khí bị cảnh sát bắn chết.

Sở cảnh sát thành phố St.Louis, bang Missouri (Mỹ) ngày 21/8 đã công bố video ghi lại hình ảnh cảnh sát nổ súng bắn chết một đối tượng da màu ở địa điểm gần với thị trấn Furgeson, nơi đang "nóng" vì làn sóng biểu tình bạo loạn liên quan tới thanh niên da màu Michael Brown không trang bị vũ khí bị cảnh sát bắn chết.

Tuy nhiên video này đã gây ra nhiều nghi vấn do có sự khác biệt với các báo cáo trước đó của cảnh sát (mời độc giả xem video bên dưới)


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Vào ngày 19/8, một chủ  cửa hàng tạp hóa đã gọi tới tổng đài 911 để thông báo nghi ngờ một thanh niên da màu (sau này được xác định là Kajieme Powell, 25 tuổi) ăn trộm đồ uống và bánh trong cửa hàng của ông. Bên cạnh đó, một người phụ nữ khác cũng gọi đến 911 để báo Powell có hành động kỳ lạ và dường như anh ta có giấu dao trong túi. Đoạn băng ghi lại 2 cuộc gọi tới 911 này cũng được công bố bởi cảnh sát cùng với đoạn video.

Khi hai cảnh sát tới địa điểm, Powell đã tiến đến hướng của họ và la hét. Và chỉ trong khoảng 15-20 giây, một thời gian ngắn sau khi cảnh sát tới, Powell bị bắn hạ bởi 9 phát súng.

Theo như thông tin cảnh sát trưởng thành phố St. Louis, Sam Dotson công bố thì Powell đã khua dao và không nghe theo yêu cầu hạ vũ khí. Ông Dotson cũng nhấn mạnh Powell đã tiến đến cảnh sát với “hành vi khiêu khích” và cảnh sát nổ súng khi anh ta cách họ 1m.

Trao đổi với CNN, Dotson khẳng định Powell cầm dao tiến tới cánh sát ở khoảng cách gần nên nó có thể coi là vũ khí hạ sát.

Tuy nhiên trong đoạn video dường như tay của Powell không hề có cử động gì, thêm vào đó anh ta bị bắn ở vị trí cách xa cảnh sát nhiều hơn là 1m.

Dotson sau đó đã thừa nhận tay của Powell đã hạ khi bị bắn, tuy nhiên cảnh sát lại đưa ra thêm thông tin rằng Powell có tiền sử về bệnh thần kinh.

Vụ việc thêm một thanh niên da màu khác bị bắn hạ bởi cảnh sát mà xung quanh đó là nhiều nghi vấn có thể làm nóng thêm căng thẳng tại St.Louis, đặc biệt là khi thị trấn Furgeson đang ngày càng bất ổn do đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình liên quan đến cái chết của thanh niên da màu 18 tuổi Michael Brown hôm 9/8.


H.Linh (Theo RT, Huffington Post)