Trực thăng giải cứu lính Iraq thoát khỏi vòng vây IS

Bộ Quốc phòng Iraq vừa công bố đoạn băng ghi lại hình ảnh một trực thăng được cử đến thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq để cứu 28 binh sĩ thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh ngay sau khi thành phố chiến lược này bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng. (Xem video dưới).



Trước đó, nhóm phiến quân IS ngày 17/5 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Ramadi sau một cuộc tấn công đẫm máu. Ngay khi quân khủng bố tràn vào Ramadi, các binh sĩ Iraq hoảng loạn, vứt bỏ đồ đạc vũ khí và nhanh chóng tháo chạy khỏi thành phố. (video dưới).




Hiện nhóm lực lượng binh sĩ người Shia do Iran hậu thuẫn cùng với quân đội Iraq đang chuẩn bị để triển khai cuộc tổng tiến công nhằm vào IS tại Ramadi. Cảnh sát trưởng tỉnh Anbar Kadhim al-Fahdawi cho biết đã triệu tập một lượng lớn binh lính sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu tại vùng Husaybah – cách Ramadi 8 km.


Trong khi đó, hơn 20.000 người dân đang phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khi họ bị mắc kẹt tại những vùng đất không người do chính phủ Iraq tuyên bố đóng cửa thủ đô Baghdad và ngăn không cho người dân chạy trốn khỏi Ramadi vào nương náu.

Cây cầu duy nhất dẫn vào thủ đô Baghdad bị quân đội Iraq quản chặt và không cho người dân chạy nạn từ Ramadi vào.


Chính quyền Iraq lo ngại sẽ có các phần tử thánh chiến giả danh trà trộn vào dòng người sơ tán.


Hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi IS hiện đang phải sống vạ vật ở ngoại ô Baghdad vì lệnh cấm của chính phủ. Lo ngại trước việc không thể phân biệt được liệu những tay súng có giả mạo người dân hay không, quân đội Iraq buộc phải ngăn không cho dòng người tị nạn kia vượt qua sông Euphrates tiến vào Baghdad.


Người dân đang phải chờ trong tuyệt vọng ở vùng ngoại ô Baghdad.

Theo báo cáo, có đến hơn 20.000 người bị mắc kẹt và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nếu như phiến quân IS tiến tới Baghdad.


Sau Ramadi, IS tiếp tục chiếm đóng một ngôi làng khác thuộc vùng Fallujah, thể hiện tham vọng chúng sẽ tiến quân về phía Baghdad. Theo tổ chức nhân đạo DARY, nếu như nhóm phiến quân cứ tiếp tục di chuyển về thủ đô Baghdad, hơn 20.000 người dân đang bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô thành phố rất dễ trở thành đối tượng bị tấn công và sẽ có một cuộc thảm sát diễn ra.



Hồng Hạnh (theo Sky News, D.M)



 

Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq giành lại Ramadi từ tay IS
Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq giành lại Ramadi từ tay IS

Liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ hỗ trợ lực lượng trên bộ đa giáo phái tại Iraq trong nỗ lực giành lại thành phố Ramadi từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN