03:15 09/03/2017

Vỉa hè nhiều tuyến phố TP Hồ Chí Minh đang dần thông thoáng

Sau sự quyết liệt “trả lại vỉa hè cho người đi bộ” của cơ quan chức năng, lòng lề đường ở nhiều tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh đang dần được thông thoáng.

Theo quan sát của PV Tin Tức, các hộ kinh doanh trên các tuyến phố TP Hồ Chí Minh đã bước đầu có ý thức hơn sau sự ra quân quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Trên đường Nguyễn Trung Trực (quận 1), sau khi đoàn kiểm tra đi qua mọi thứ trở nên ngăn nắp hơn.

Ghi nhận ngày 9/3, tại nhiều nơi trên địa bàn quận 1, 3 mà lực lượng chức năng đi qua, như đường Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Cách Mạng Tháng 8,... đa phần người dân nơi đây đã chấp hành tốt việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ.


Đơn cử tại đường Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn (quận 1), Trần Quốc Thảo (quận 3) vỉa hè đã trở lại thông thoáng hơn trước đây. Xe máy, đồ đạc được các hộ kinh doanh xếp ngay ngắn phía trong phần vỉa hè được cho phép. Người dân có thể thoải mái đi lại trên phần vỉa hè bên ngoài.

Đường Lê Thánh Tôn (quận 1), người đi bộ có thể thoải mái đi trên vỉa hè.

Trên đường Đồng Khởi (quận 1), những cửa hàng kinh doanh không còn tùy tiện đậu xe máy hàng ngang lấn chiếm vỉa hè. Chính vì vậy, lối đi dành cho người đi bộ hiện tại rất rộng rãi, thoáng đãng.

Xe gắn máy xếp ngay ngắn trong vạch kẻ.

Vỉa hè thoáng đãng trên đường Đồng Khởi (quận 1).

Tương tự trên đường Cách Mạng Tháng 8, trước đây những người kinh doanh dán decal xe máy “vô tư” biến vỉa hè được lát gạch bằng phẳng thành địa điểm kinh doanh riêng. Nhưng kể từ khi lực lượng chức năng quyết liệt xử lý thì vỉa hè ở tuyến đường này đã được trả về đúng chức năng.

Hàng quán được sắp xếp sát vào bên trong.

Vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 1) nơi từng là địa điểm kinh doanh dán decal lấn chiếm nay đã thông thoáng trở lại.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại một tuyến đường trong ngày 9/3:

Vỉa hè đường Hàn Thuyên (quận 1) đã có “lối đi” cho người đi bộ và không còn cảnh buôn bán hàng rong.

Du khách thoải mái đi qua đoạn vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) vừa được lực lượng chức năng cẩu hai tượng sư tử đá vào tối ngày 7/3.

Xe ô tô đậu đúng quy định trước câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương, trên đường Hồ Xuân Hương (quận 3).

Tuy nhiên, tuyến đường Lý Tự Trọng (quận 1) - nơi lực lượng chức năng đã từng xử lý -những người điều khiển xe máy chạy trên vỉa hè, thì nay vẫn còn tiếp tục tái diễn.


Tin, ảnh: Anh Đức