10:17 13/10/2011

Vì sao mặt đường Phan Đình Phùng nứt vỡ

Các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xác định nguyên nhân mặt đường Phan Đình Phùng bị nứt vỡ tại nhiều điểm, gây trào nước trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.


Các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xác định nguyên nhân mặt đường Phan Đình Phùng bị nứt vỡ tại nhiều điểm, gây trào nước trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/10, trên đường Phan Đình Phùng, đoạn đầu cầu Kiệu phía phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện hàng loạt vị trí bị nứt vỡ, nước phun trào chảy thành sông trên mặt đường kéo dài gần 1km. Theo nhiều người dân chứng kiến, sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút xảy ra vào lúc 10 giờ, bắt ngờ nhiều chỗ trên mặt đường Phan Đình Phùng bị nổi lên, sau đó nứt ra tạo nhiều lỗ và nước từ các vị trí nứt bắt đầu trào lên mặt đường. Do nước chảy nhiều kết hợp với nước mưa chưa thoát kịp khiến nhiều người và phương tiện lưu thông qua đây bị trượt ngã. Tại hiện trường, hàng chục vị trí lồi lõm, mặt đường vị vỡ và tạo nhiều ổ gà dưới dòng nước chảy xối xả. Nhiều vị trí, người dân đã phải dùng cây gỗ cắm xuống để cảnh báo vị trí nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông tránh.

Ngay sau khi xuất hiện sự cố trên, công nhân của Công ty thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh đã phải mở toàn bộ hệ thống nắp cống giữa đường và hai bên vỉa hè tuyến đường Phan Đình Phùng khu vực mặt đường bị nứt để tiêu thoát nước, giảm áp lực gây vỡ thêm mặt đường, đồng thời nhiều công nhân đã phải trực tiếp đứng canh tại các vị trí bị nứt, thoát nước để điều khiển giao thông. Theo Trung tâm Điều hành chương trình thoát nước TP Hồ Chí Minh, vị trí nước trào lên thuộc tuyến cống thi công của Dự án Vệ sinh môi nước TP Hồ Chí Minh, hiện chưa bàn giao cho cơ quan chức năng nào quản lý. Trước đó vào ngày 20/9, tại khu vực này cũng đã xảy ra tình trạng đường ống cấp nước bị vỡ, phá vỡ mặt đường tạo hố sâu 4 m và bề rộng hơn 100m./.

Hoàng Anh Tuấn