05:23 24/05/2012

“Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

Hiện nay, tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em đang là một vấn đề bức xúc trong xã hội. Mỗi năm có hơn 1.000 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, khoảng 400 - 500 vụ bạo lực đối với trẻ em, trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại còn cao...

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2012 có chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Thông tin đưa ra tại cuộc họp báo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) tổ chức hôm qua (25/5) cho thấy: Hiện nay, tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em đang là một vấn đề bức xúc trong xã hội. Mỗi năm có hơn 1.000 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, khoảng 400 - 500 vụ bạo lực đối với trẻ em, trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại còn cao...


Theo ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ - TB&XH), trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực và xâm hại, bóc lột lao động đối với trẻ em đang diễn biến phức tạp, có nhiều trường hợp nghiêm trọng. Các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều cố gắng tích cực nhưng vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng này. Vì thế, Tháng Hành động vì trẻ em năm nay sẽ tập trung cao độ nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của xã hội, của gia đình và chính bản thân trẻ trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tiến tới từng bước đẩy lùi tình trạng xâm hại, bạo lực và bóc lột đối với trẻ em.

 

Mạnh Minh