10:11 05/10/2012

Vi khuẩn biến chất độc thành vàng 24 cara

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Michigan (Mỹ) đã tìm thấy một loại vi khuẩn có thể biến một hóa chất độc trong tự nhiên thành vàng 24 cara.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Michigan (Mỹ) đã tìm thấy một loại vi khuẩn có thể biến một hóa chất độc trong tự nhiên thành vàng 24 cara.


Vàng nguyên chất do vi khuẩn tạo ra. Ảnh: Internet


Đó là vi khuẩn Cupriavidus metallidurans, có thể phát triển trên vàng clorua (vàng lỏng) đậm đặc có trong tự nhiên mà các sinh vật khác không thể sống nổi.


Loài bọ bé tí xíu này có thể chuyển vàng clorua này thành cục vàng tự nhiên.


Theo ông Kazem Kashefi, giáo sư trợ lý ngành gien phân tử và vi sinh vật, và phó giáo sư Adam Brown, vi khuẩn Cupriavidus metallidurans mạnh hơn ít nhất 25 lần so với ước tính của các nhà khoa học.


Trong thí nghiệm biến vàng clorua thành vàng khối, hai giáo sư đã cho vi khuẩn ăn một lượng vàng clorua lớn. Một tuần sau, vi khuẩn chuyển hóa vàng clorua và sản xuất ra vàng nguyên chất. Các nhà khoa học cho rằng quy trình này đúng như những gì diễn ra trong tự nhiên.


Tuy nhiên, thực hiện thí nghiệm này trên quy mô lớn sẽ rất tốn kém. Hơn nữa, thành công trong việc tạo ra vàng có thể nảy sinh các vấn đề về lòng tham, kinh tế và ảnh hưởng tới môi trường cũng như những vấn đề đạo đức liên quan đến khoa học và tự nhiên.



Thùy Dương