12:14 23/12/2014

Venezuela thành lập 'Bộ tham mưu khôi phục kinh tế'

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sẽ thành lập “Bộ tham mưu khôi phục kinh tế” do ông đứng đầu, đồng thời cho biết phát triển kinh tế là trọng tâm của chương trình nghị sự của chính phủ trong năm tới trong bối cảnh giá dầu giảm sâu trong thời gian qua.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 22/12 cho biết trong những ngày tới ông sẽ thành lập “Bộ tham mưu khôi phục kinh tế” do ông đứng đầu, đồng thời cho biết phát triển kinh tế là trọng tâm của chương trình nghị sự của chính phủ trong năm tới trong bối cảnh giá dầu giảm sâu trong thời gian qua.

Tổng thống Maduro khẳng định khôi phục kinh tế là trọng tâm của chương trình nghị sự của chính phủ Venezuela năm 2015. Ảnh: Minci


Phát biểu trong cuộc gặp các thống đốc bang tại thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro cho hay ông đã làm việc với các chuyên gia kinh tế và các nhóm đặc biệt để thành lập cơ quan trên trước khi kết thúc năm nay. 

Người đứng đầu Nhà nước Venezuela đưa ra thông báo trên sau khi khẳng định giá dầu thô giảm mạnh trong những tháng qua là kết quả của một “cuộc chiến giá cả” do Mỹ phát động chống Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC, trong đó Venezuela là một thành viên), chống Nga và các nước sản xuất dầu mỏ nói chung.

Theo Tổng thống Maduro, giá dầu thô xuất khẩu của Venezuela đã giảm từ mức 95-96 USD/thùng –mà theo ông là mức hợp lý, cho phép kinh tế nước này vận hành “một cách cân bằng”- xuống 49 USD/thùng hôm 19/12 vừa qua, do Mỹ sản xuất dầu đá phiến bằng phương thức khai thác “hủy diệt” môi trường.

Ông cũng nhấn mạnh Venezuela là đối tượng của một cuộc chiến kinh tế và tấn công tài chính nhằm ngăn Caracas tiếp cận tín dụng quốc tế.

Đầu tháng này, Tổng thống Maduro đã tố cáo các hãng đánh giá tín dụng quốc tế xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Venezuela thấp hơn thậm chí so với các nước đang trong tình trạng chiến tranh như Ukraine, nhằm gây khó khăn cho Caracas trong việc vay nợ để bù đắp sự suy giảm của nguồn thu do giá dầu mỏ lao dốc.

Có ý kiến từng dự báo rằng năm 2014 Venezuela bị vỡ nợ, thế nhưng Tổng thống Maduro khẳng định trên thực tế Caracas đã hoàn thành đầy đủ cam kết trả nợ và sẽ tiếp tục trả nợ đúng hạn trong năm 2015. Không những thế, trong năm tới Venezuela sẽ tiếp tục các kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
 

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)