09:07 06/09/2014

Venezuela công bố giai đoạn cách mạng mới

Nhằm thúc đẩy cải cách phát triển kinh tế và xã hội, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố "năm cuộc cách mạng" trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tri thức và khoa học - công nghệ.

Nhằm thúc đẩy cải cách phát triển kinh tế và xã hội, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố "năm cuộc cách mạng" trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tri thức và khoa học - công nghệ. Đây được coi là một giai đoạn phát triển mới của cuộc Cách mạng Bolivar do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng.

 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN


Báo chí Venezuela ngày 4/9 cho biết, Tổng thống Maduro tuyên bố các cuộc cách mạng này là những đường lối chỉ đạo hành động mới. Cụ thể, cách mạng kinh tế là nhằm mang lại cho Venezuela một nền kinh tế tiên tiến đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Cải cách trong các lĩnh vực văn hóa, tri thức và khoa học - công nghệ là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển xã hội và vật chất nhằm xây dựng một xã hội mới định hướng bằng lý tưởng của sự thống nhất và hòa hợp.


Trong khi đó, cách mạng về chính trị hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước dân chủ dựa trên công bằng xã hội và chế độ pháp quyền trong khi tăng cường sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị của đất nước. Ngoài ra, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu là tái tổ chức các dịch vụ công và củng cố mô hình cộng đồng bằng cách tăng cường kế hoạch xã hội sinh thái.

 

TTG