12:10 15/12/2012

Vênêxuêla thông báo về sức khỏe của Tổng thống Chavez

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez đã bị các “biến chứng” trong ca phẫu thuật ung thư kéo dài 6 giờ đồng hồ (tại La Habana, Cuba), tuy nhiên sức khỏe của ông đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực.

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez đã bị các “biến chứng” trong ca phẫu thuật ung thư kéo dài 6 giờ đồng hồ (tại La Habana, Cuba), tuy nhiên sức khỏe của ông đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực.


 

Quân nhân Vênêxuêla cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống Chavez tại thủ đô Caracát ngày 13/12/2012.Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Trong một thông báo đưa ra ngày 13/12 (giờ địa phương), Bộ trưởng Truyền thông Vênêxuêla Ernesto Villegas cho biết, Tổng thống Hugo Chavez đang hồi phục “triển vọng và tích cực” sau khi các bác sĩ xử lý kịp thời các biến chứng như xuất huyết trong ca phẫu thuật trước đó hai ngày. Ông Villegas cũng cảnh báo, quá trình này “đòi hỏi một thời gian thận trọng” do “tính phức tạp của ca phẫu thuật và các biến chứng phát sinh”.


Phó Tổng thống Nicolas Maduro cũng cho biết, tình trạng sức khỏe của Tổng thống đang được cải thiện khi quá trình hồi phục “chuyển từ ổn định sang triển vọng”. Dự kiến, nếu quá trình hồi phục tiếp tục thuận lợi thì các bác sỹ sẽ áp dụng thêm một số biện pháp điều trị bổ sung để kích thích quá trình phục hồi hoàn toàn sức khỏe của Tổng thống.


Đây là lần đầu tiên giới chức Vênêxuêla thừa nhận về các biến chứng trong ca phẫu thuật ung thư mà nhà lãnh đạo 58 tuổi vừa trải qua tại La Habana, Cuba. Tổng thống Chavez đã trải qua bốn ca phẫu thuật sau khi bị phát hiện mắc bệnh ung thư hồi giữa năm 2011 và lần phẫu thuật này được đánh giá là phức tạp và khó khăn nhất. Trước khi lên đường sang Cuba, ông Chavez cũng đã lần đầu tiên thừa nhận về rủi ro có thể xảy ra, đồng thời đề cử Phó Tổng thống Nicolas Maduro làm người kế nhiệm trong trường hợp ông không thể tiếp tục điều hành đất nước.


Tình hình sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez đã trở thành mối quan tâm lớn của người dân Vênêxuêla cũng như cộng đồng quốc tế. Trong những ngày gần đây, đông đảo người ủng hộ đã tổ chức các nghi lễ tôn giáo trên khắp đất nước Vênêxuêla nhằm cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống. Nhiều nhà lãnh đạo các nước Mỹ Latinh cũng gửi thư và điện bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Chavez. “Chúng tôi dành tình cảm yêu mến và đoàn kết đối với Chavez, người anh em của chúng tôi trong cuộc đấu tranh, và mong muốn ông sẽ tái xuất mạnh mẽ hơn”, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, phát biểu. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Cuba khóa VII ngày 13/12 đã thông qua tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Chavez.


Trong khi đó, các phụ tá của ông Chavez cũng đã cảnh báo người dân Vênêxuêla chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông Diosdado Cabello, một lãnh đạo cao cấp của Đảng Xã hội Thống nhất cầm quyền, ngày 13/12 đã kêu gọi các lực lượng vũ trang Vênêxuêla đoàn kết và cảnh giác trước bất cứ âm mưu nào làm mất ổn định đất nước.


Thu Hằng