01:11 03/01/2012

Vênêxuêla giảm tiền bồi thường cho Exxon Mobil của Mỹ

Công ty dầu khí nhà nước Vênêxuêla (PDVSA) ngày 3/1 (giờ VN) thông báo họ sẽ chỉ trả Exxon Mobil Corp, tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ, khoản tiền 255 triệu USD bồi thường cho việc Caracát quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn này.

Công ty dầu khí nhà nước Vênêxuêla (PDVSA) ngày 3/1 (giờ VN) thông báo họ sẽ chỉ trả Exxon Mobil Corp, tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ, khoản tiền 255 triệu USD bồi thường cho việc Caracát quốc hữu hóa tài sản của tập đoàn này.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Khoản tiền trên chưa bằng một phần ba so với con số 908 triệu USD mà Exxon nói sẽ nhận được theo phán quyết của một phiên tòa thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) có trụ sở tại Pari. PDVSA đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã khấu trừ các khoản nợ của Exxon Mobil, bao gồm tiền mua lại trái phiếu liên quan đến kế hoạch quốc hữu hóa. Theo PDVSA, khoản bồi thường 225 triệu USD này sẽ được trả trong vòng 60 ngày.

Việc bồi thường 255 triệu USD khiến Exxon Mobil chỉ nhận được một phần nhỏ trong khoản tiền 10 tỷ USD mà tập đoàn này ban đầu muốn Vênêxuêla bồi thường. Đây là một chiến thắng lớn của Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez, qua đó có thể tiếp thêm sức mạnh cho các quốc gia sản xuất dầu mỏ trong các vụ tranh chấp với các công ty năng lượng toàn cầu về vấn đề quốc hữu hóa.

TTXVN/Tin Tức