06:09 24/06/2011

Vênêxuêla đầu tư 150 tỷ USD cho phát triển giáo dục

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez ngày 23/6 đã thông qua khoản ngân sách trị giá 150 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng của các trung tâm giáo dục công trên toàn quốc.

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez ngày 23/6 đã thông qua khoản ngân sách trị giá 150 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng của các trung tâm giáo dục công trên toàn quốc.

Trong 11 năm qua kể từ khi Tổng thống Chavez lên cầm quyền, Vênêxuêla đã chi 330 tỷ USD cho các chương trình phúc lợi xã hội, cao gấp 5 lần khoản ngân sách mà các chính phủ tiền nhiệm chi ra trong một thập kỷ trước thời điểm ông nhậm chức vào năm 1999. Các chính sách xã hội là nét khác biệt lớn nhất của chính phủ đương nhiệm, góp phần làm giảm đáng kể số người nghèo và dưới mức nghèo, nạn thất nghiệp; giúp cân bằng thu nhập tại Vênêxuêla cũng như đảm bảo việc chăm sóc y tế và cung cấp lương thực đầy đủ cho đại đa số người dân tại quốc gia này.

Các chương trình hướng tới “xã hội chủ nghĩa thế kỷ XXI” mà chính phủ Vênêxuêla đang tiến hành chủ yếu phục vụ toàn dân và trên nhiều lĩnh vực như y tế (xây dựng cơ sở trạm xá tại tất cả các vùng miền, tổ chức các đội khám chữa bệnh lưu động, thực hiện phẫu thuật phức tạp miễn phí…), giáo dục (xóa nạn mù chữ, phổ cập cấp 1, xây dựng nhiều trường đại học công miễn phí cho sinh viên nghèo…), xây dựng nhà ở, cấp đất cho nông dân, hỗ trợ người sản xuất nhỏ.

Theo số liệu thống kê chính thức, năm 1996 có tới 70% dân số Vênêxuêla bị xếp ở mức nghèo và 40% ở mức dưới nghèo. Đến năm 2009, tỉ lệ này đã lần lượt giảm tương ứng còn 23,8% và 5,9%.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Cuba)