05:10 07/05/2011

“Về với xứ rừng trầm, biển yến”

Đó là chủ đề quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa trong Festival biển Nha Trang 2011, diễn ra từ ngày 11 - 15/6/2011. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết như vậy tại cuộc họp báo ngày 6/5, tại Hà Nội.

Đó là chủ đề quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa trong Festival biển Nha Trang 2011, diễn ra từ ngày 11 - 15/6/2011. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết như vậy tại cuộc họp báo ngày 6/5, tại Hà Nội.

Festival biển Nha trang 2011 sẽ có hơn 20 hoạt động, diễn ra từ 2/6, thông qua đó quảng bá các sản phẩm du lịch Khánh Hòa; trong đó tập trung giới thiệu về đặc sản yến sào Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa sẽ có 2 cuộc hội thảo lớn về “Phát triển quần thể chim yến hang và tài nguyên yến sào tại các tỉnh duyên hải toàn quốc” và “Lịch sử văn hóa truyền thống ngành nghề yến sào Khánh Hòa”, lễ hội truyền thống và hội thi yến sào Khánh Hòa… Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung vào chủ để “Hãy hành động vì môi trường” với các hoạt động thu gom rác, thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thủy sản, vẽ tranh bảo vệ môi trường…

Ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH,TT&DL Khánh Hòa cho biết, để tránh tình trạng tăng giá vào dịp Festival biển, tỉnh đã quy định các cơ sở dịch vụ phải niêm yết giá; các khách sạn không được phép tăng quá 50% giá phòng vào dịp cao điểm. Tỉnh hiện có hơn 400 khách sạn và các cơ sở lưu trú chưa được phân hạng với trên 13.000 phòng, đủ khả năng đáp ứng chỗ ngủ nghỉ khi khách đến với Khánh Hòa dịp này. Năm 2011, tỉnh đặt mục tiêu đón hơn 2,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Xuân Cường