02:16 03/02/2012

Về Triều Khúc xem rước Bố Cái Đại Vương

Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, với nghi thức rước Thành hoàng Phùng (tức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng).

Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì ( Hà Nội ) diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, với nghi thức rước Thành hoàng Phùng ( tức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng ). Theo truyền thuyết: Năm 791, Phùng Hưng đưa quân về giải phóng thành Đại La ( tức Hà Nội ngày nay ) khỏi tay quân đô hộ nhà Đường và từng đóng quân tại làng. Vì vậy, dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng là Thành hoàng.




Lễ tế Thành hoàng diễn ra tại đại đình vào ngày chính lễ 12 âm lịch, với ba tuần tế, kéo dài hơn 3 tiếng.




Múa sư tử tại lễ hội.

 

Nghi thức rước kiệu thần thu hút đông đảo người dân tham dự.







Múa "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai giả gái biểu diễn, tái hiện truyền thuyết Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng cho một số binh sĩ giả gái múa bồng để làm tăng sỹ khí toàn quân trước khi xuất quân, do trong quân bấy giờ chỉ toàn đàn ông. Đây là một nghi thức đặc biệt chỉ có ở lễ hội làng Triều Khúc.

Chùm ảnh: Minh Quyết - TTXVN