01:10 15/01/2011

Vẽ tranh bằng vải vụn

Cô Laura Bell, ở thành phố Roscommon, bang Michigan (Mỹ) đã tạo ra một bản sao bức tranh nổi tiếng "Bữa tối cuối cùng" của họa sĩ Leonardo da Vinci bằng những miếng vải thừa.

Cô Laura Bell, ở thành phố Roscommon, bang Michigan (Mỹ) đã tạo ra một bản sao bức tranh nổi tiếng "Bữa tối cuối cùng" của họa sĩ Leonardo da Vinci bằng những miếng vải thừa (ảnh).

Laura đã thu thập những mảnh vải vụn mắc kẹt trong máy sấy quần áo và ghép chúng thành một bức tranh có kích thước 4,27 m x 1,22 m. Cô nói rằng mình đã mất gần 800 giờ giặt là mới kiếm đủ số vải vụn cần thiết và mất thêm 200 giờ nữa để tạo ra tác phẩm nghệ thuật này.


Một bảo tàng tại Mỹ đã lên kế hoạch đưa bức tranh độc đáo này ra trưng bày cho khách du lịch thưởng thức.

Q.M