04:14 14/04/2012

Về quê thăm mộ, 3 bố con bị đánh trọng thương

Mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Sáu khi về quê thăm mộ tổ tiên, ba bố con ông Trần Bình Thuận, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội đã bị 2 con trai bà Sáu cùng đồng bọn đánh trọng thượng, đập phá xe ô tô Mercedes của gia đình ông Thuận.

Mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Sáu khi về quê thăm mộ tổ tiên, ba bố con ông Trần Bình Thuận, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội đã bị 2 con trai bà Sáu cùng đồng bọn đánh trọng thượng, đập phá xe ô tô Mercedes của gia đình ông Thuận.

Ngày 13/4, Thượng tá Nguyễn Văn Toan, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành, Hải Dương cho biết đang làm rõ vụ cố ý gây thương tích, làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là gia đình ông Trần Bình Thuận, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội. Do con trai là Trần Mạnh Hùng từ Nhật Bản về nên ngày 25/3, ông Thuận đưa Hùng cùng với cậu con út là Trần Cao Cường đi ôtô về quê ở đội 4, xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương để thắp hương tổ tiên.

Trong lúc gia đình đang thắp hương thì bà Nguyễn Thị Sáu, (50 tuổi, trú tại xã Kim Đính) ra ngăn cản vì cho rằng những ngôi mộ này lấn sang phần đất của họ. Không muốn đôi co nên khoảng 13h cùng ngày, gia đình anh Cường đã đến nhà bà Sáu nói chuyện. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, Đặng Văn Hùng, 25 tuổi, và Đặng Văn Mạnh,24 tuổi(con trai của bà Sáu) đã dùng hung khí tấn công gia đình ông Thuận. Lúc đó, Nguyễn Trọng Hoàn ở cùng xóm cũng đến, thấy có xô xát liền điện thoại cho một số người khác đến “hỗ trợ”. Ít phút sau, hàng chục đối tượng cầm theo hung khí hành hung gia đình ông Thuận làm anh Cường, ông Thuận và anh Hùng bị thương.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên trên còn đập hư hỏng chiếc xe Mercedes của gia đình ông Thuận. Do bị thương nặng nên cả 3 bố con ông Thuận phải chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội để điều trị. Đến ngày 13/4, anh Hùng vẫn còn hôn mê, hiện các bác sỹ vẫn đang tích cực cứu chữa cho nạn nhân này thoát khỏi bàn tay của tử thần.



Chiếc ô tô bị các đối tượng đập vỡ.


Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã triệu tập hơn 10 đối tượng liên quan, bước đầu xác định Nguyễn Trọng Hoàn (22 tuổi, trú tại Đội 6, xã Kim Đính) là người gọi điện thoại cho những đối tượng khác đến hành hung gia đình anh Cường. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích làm nhiều người bị thương (có những người bị thương rất nặng). Do đối tượng liên quan đến vụ án đông nên quá trình thu thập tài liệu phục vụ cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.


Đại tá Cao Ngọc Lan, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang chỉ đạo Công an huyện Kim Thành tích cực điều tra, làm rõ vụ việc, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm, đúng đối tượng, bất kể đối tượng là ai.


Theo cand.com.vn