02:19 27/02/2015

Về khả năng Thái Lan, Việt Nam cấp 500.000 tấn gạo cho Philippines

Hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành được các hợp đồng liên chính phủ để cung cấp tổng cộng 500.000 tấn gạo cho Philippines.

Nhật báo "The Jakarta Globe" của Indonesia số ra ngày 27/2 đưa tin các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành được các hợp đồng liên chính phủ để cung cấp tổng cộng 500.000 tấn gạo cho Philippines.

Xí nghiệp chế biến lương thực An Phú Tân, huyện Cầu Kè, thuộc Công ty lương thực Trà Vinh vận chuyển lúa, gạo chế biến xuất khẩu. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Hiện Thái Lan đã chào bán cho Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) hai loại gạo trắng hạt dài 15% tấm và gạo trắng hạt dài 25% tấm với số lượng mỗi loại 100.000 tấn có mức giá lần lượt là 369 USD/tấn và 421 USD/tấn. Theo NFA, mức giá trên của Thái Lan thấp hơn so với mức giá của Việt Nam chào bán, song phía Hà Nội đã nhất trí đưa ra mức giá phù hợp so với mức chào bán của Bangkok và nhiều khả năng sẽ được phép cung cấp nốt 150.000 tấn mỗi loại.

Ngoài ra, NFA cho biết tất cả các đơn đặt hàng sẽ vận chuyển đến quốc gia Đông Nam Á này trước ngày 30/4 tới, đồng thời cho biết cơ quan này dự kiến sẽ ký các hợp đồng mua gạo trong hoặc trước ngày 10/3 tới.


TN (Theo The Jakarta Globe)