05:21 10/05/2014

Vệ binh Ukraine nã súng phóng lựu vào cảnh sát Mariupol

Các lực lượng do chính quyền Kiev cử tới miền Đông đã sử dụng xe tăng và vũ khí hạng nặng tấn công vào Sở Nội vụ Mariupol, nơi các cảnh sát địa phương, vốn bất tuân lệnh tấn công dân thường, đang cố thủ.

Các lực lượng do chính quyền Kiev cử tới miền Đông đã sử dụng xe tăng và vũ khí hạng nặng tấn công vào Sở Nội vụ Mariupol,  nơi các cảnh sát địa phương, vốn bất tuân lệnh tấn công dân thường, đang cố thủ. Sau khi cư dân đổ tới để ngăn cản, các tay súng Kiev đã nhả đạn cả vào dân thường. 

Xem video Vệ binh quốc gia sử dụng súng phóng lựu tấn công cảnh sát Mariupol.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Đài RT (Nga) dẫn lời đại diện của Ủy ban chống phát xít Mariupol, ông Pyotr Komissarov cho biết, "cảnh sát địa phương đã từ chối tấn công thường dân và bị chính quyền Kiev coi là phản bội... Hôm nay, quân đội đã đưa các thiết bị quân sự hạng nặng vào thành phố. Họ sử dụng súng, các bệ phóng rocket, rồi đại bác nã đạn vào trụ sở cảnh sát Mariupol. Vệ binh quốc gia đã gây chiến với cảnh sát địa phương".

Hiện vẫn có các báo cáo khác nhau về con số thương vong. Bộ Nội vụ Ukraine nói có khoảng 20 nhà hoạt động chống chính phủ thiệt mạng và 4 người khác bị bắt giữ. Trong khi đó, theo chính quyền Donetsk tự xưng, có 3 thường dân thiệt mạng và 25 người bị thương.


T.H (Theo RussiaToday)