01:16 29/01/2012

V.Azarenka được tặng Huân chương công trạng của Bêlarút

Tối 28/1, Tổng thống Bêlarút đã ký sắc lệnh trao tặng nữ đấu thủ quần vợt Viktoria Azarenka Huân chương công trạng hạng III mang tên "Tổ Quốc" do đã lập thành tích là tay vợt đầu tiên của Bêlarút giành chức vô địch nữ Giải quần vợt Ôxtrâylia mở rộng 2012.

Tối 28/1, ngay sau khi kết thúc trận chung kết đơn nữ Giải quần vợt Úc mở rộng 2012 (Australian оpen-2012), Tổng thống Bêlarút Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh trao tặng nữ đấu thủ quần vợt Viktoria Azarenka Huân chương công trạng hạng III mang tên "Tổ Quốc" do đã lập thành tích là tay vợt đầu tiên của Bêlarút giành chức vô địch nữ Giải quần vợt Ôxtrâylia mở rộng 2012.


Nữ đấu thủ quần vợt Viktoria Azarenka. Ảnh: Getty.



Sắc lệnh của Tổng thống Lucasencô nêu rõ: Cả đất nước Bêlarút đã nín thở theo dõi từng bước tiến của Adarenca tại Giải quần vợt Ôxtrâylia mở rộng 2012, đặc biệt trong trận chung kết, đã hết sức ủng hộ, coi thắng lợi của cô là niềm tự hào và vinh dự của toàn thể nhân dân Bêlarút. Viktoria Azarenka đã đi vào lịch sử thể thao của đất nước Bêlarút và thế giới.

Trong trận chung kết diễn ra ngày 28/1, Viktoria Azarenka đã thắng "nữ hoàng" quần vợt nước Nga Maria Sharapova với tỷ số 6-3 và 6-0, đồng thời giành luôn vị trí số 1 trong làng quần vợt nữ thế giới.

Phát biểu sau trận đấu, Viktoria Azarenka cho biết cô rất vui sướng vì đã đạt được nguyện vọng giành một danh hiệu trong hệ thống giải quần vợt danh giá thế giới Grand Slam, gồm 4 giải quần vợt lớn nhất trong năm là Australian оpen (Úc mở rộng), Rolan Garros (Pháp mở rộng), Wimbledon (Anh mở rộng) và US Open (Mỹ mở rộng). Tuy nhiên, cô sẽ phấn đấu để giành tiếp những giải khác thuộc hệ thống giải Grand Slam này.


TTXVN/Tin Tức