09:14 04/09/2012

Váy áo của 'bà đầm thép' giá 73.000 bảng

Bảy bộ áo vét và váy của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, trong đó có bộ bà mặc khi được công nhận là thủ lĩnh đảng Bảo thủ, đã được bán với giá 73.000 bảng tại một phiên bán đấu giá của hãng Christies’ ở London.

Bảy bộ áo vét và váy của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, trong đó có bộ bà mặc khi được công nhận là thủ lĩnh đảng Bảo thủ, đã được bán với giá 73.000 bảng tại một phiên bán đấu giá của hãng Christies’ ở London.

 

Bảy bộ váy áo của "bà đầm thép". Ảnh: Internet

 

Theo một người tham gia buổi đấu giá, bộ cánh màu xanh ngọc bích mà “bà đầm thép” mặc trong buổi lễ trở thành thủ lĩnh đảng Bảo thủ tháng 2/1975 được bán với giá 25.000 bảng.

 

Sáu bộ còn lại được một người đấu giá qua mạng ở Hàn Quốc mua với giá 48.125 bảng.

 

Đây được coi là những bộ váy áo đầu tiên của bà Thatcher được bán tại một phiên đấu giá.

 

Năm 2011, chiếc túi xách tay nổi tiếng của bà Thatcher đã được bán đấu giá từ thiện với giá 25.000 bảng. Bà Thatcher thường dùng chiếc túi màu đen hiệu Asprey vào những dịp quan trọng, như hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev trong thời gian bà làm thủ tướng từ năm 1979 đến 1990.

 

 

Thùy Dương