11:22 10/11/2011

Vay ADB 190 triệu USD để xây dựng trường đại học chất lượng cao

Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký khoản vay trị giá 190 triệu USD với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam đại diện cho Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký khoản vay trị giá 190 triệu USD với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam đại diện cho Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Dự án sẽ xây dựng một hình mẫu trường đại học mới chú trọng vào công tác nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học và các ngành công nghiệp. Mô hình trường đại học này cũng là cơ sở cho những đổi mới sẽ được mở rộng, áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học khác. Trường sẽ phấn đấu đến giai đoạn 2025 – 2035 được xếp hạng trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới.

Hữu Vinh