06:11 26/06/2012

Vàng vững trên mốc 1.580 USD/ounce

Tại thị trường Xinhgapo phiên sáng 26/6, giá vàng vững ở mức trên 1.580 USD/ounce, sau khi tăng giá trong phiên giao dịch trước. Lực mua vào đã nhích lên ở thời điểm châu Âu sắp bước vào phiên họp thượng đỉnh, nơi các nhà lãnh đạo của châu lục không chắc sẽ nhất trí được các biện pháp để dẹp yên "cơn bão" nợ.

Tại thị trường Xinhgapo phiên sáng 26/6, giá vàng vững ở mức trên 1.580 USD/ounce, sau khi tăng giá trong phiên giao dịch trước. Lực mua vào đã nhích lên ở thời điểm châu Âu sắp bước vào phiên họp thượng đỉnh, nơi các nhà lãnh đạo của châu lục không chắc sẽ nhất trí được các biện pháp để dẹp yên "cơn bão" nợ.

 

Vàng vững trên mốc 1.580 USD/ounce. Ảnh: Internet


Trong một diễn biến mới đây, Síp là nước thành viên thứ 5 trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) phải cầu cứu Brúcxen giúp hệ thống ngân hàng và ngân sách của mình, trong khi Tây Ban Nha cũng vừa đệ đơn chính thức xin hỗ trợ các ngân hàng nước này. Ngoài ra, việc Đức phản đối đề xuất phát hành trái phiếu châu Âu (với mục tiêu "gia cố" đồng euro) cũng là một nhân tố làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư an toàn.

 


Vào lúc 7 giờ 22 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.584,49 USD/ounce và đang còn cách xa mức cao kỷ lục xấp xỉ 1.920 USD/ounce lập trong 2011, thời điểm giới đầu tư đổ xô vào vàng để trốn "bão" nợ ở châu Âu.

 


Trong khi đó, chốt phiên 25/6 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2012 tăng 21,5 USD lên 1.588,4 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch vàng kỳ hạn trong phiên này chỉ nhỉnh hơn một nửa so với mức trung bình của 30 ngày qua.

 


Các nhà giao dịch cho biết, trên thị trường vàng giao ngay, hoạt động mua vào từ Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới - đã không thể "cất cánh" cho dù đồng rupee đã phục hồi và thoát khỏi mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong tuần trước.

 


Hương Giang (Theo Reuters)