07:16 12/07/2012

Vàng vẫn trong vùng tiêu cực

Chiều 12/7, giá vàng trên thị trường châu Á đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra cẩn trọng trước những dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa chắc sẽ tung ra chương trình nới lỏng có định lượng tiếp theo (QE3) để hỗ trợ nền kinh tế.

Chiều 12/7, giá vàng trên thị trường châu Á đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra cẩn trọng trước những dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa chắc sẽ tung ra chương trình nới lỏng có định lượng tiếp theo (QE3) để hỗ trợ nền kinh tế.


Vào lúc 6 giờ 34 phút giờ GMT (16 giờ 34 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Singapore giảm 0,4% xuống 1.569,11 USD/ounce; còn giá vàng giao tháng 8/2012 cũng để mất 0,4% xuống 1.569,20 USD/ounce.


Vàng vẫn trong vùng tiêu cực. Ảnh: Internet


Theo giới phân tích, vàng đang chịu sức ép giảm giá, khi đồng USD tiến gần đến mức cao nhất trong hai năm so với rổ tiền tệ, sau khi biên bản cuộc họp của FED xóa tan những hy vọng QE3 sẽ sớm được triển khai. Thời gian gần đây, "đồng bạc xanh" đã vượt qua vàng để trở thành nơi trú ẩn an toàn của giới đầu tư.


Ronald Leung, nhà giao dịch thuộc Lee Cheong Gold Dealers có trụ sở tại Hồng Công, Trung Quốc, nhận định giá vàng đang ở trong vùng tiêu cực, trước diễn biến xấu đi của cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng euro (Eurozone) và triển vọng mờ mịt về QE3.


Thêm vào đó, đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc cũng tác động xấu đến nhu cầu tiêu thụ kim loại quý này. Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc, một trong nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.


Trước đó, chốt phiên 11/7 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 4,3 USD xuống 1.575,5 USD/ounce. Kim loại quý này đã để mất 3% trong 4 phiên giao dịch trước đó ở COMEX, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu sa sút và FED vẫn chưa dứt khoát về chính sách tiền tệ của mình.


Credit Suisse vừa quyết định hạ dự báo giá vàng năm 2012 xuống 1.680 USD/ounce, trong khi con số đưa ra trước đó là 1.765 USD/ounce. Giá bạc năm 2012 cũng được điều chỉnh từ 33,5 USD/ounce xuống 30,5 USD/ounce.


TTXVN/ Tin Tức