05:13 22/05/2015

Vàng tuột mốc 35 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 22/5 đã tuột khỏi mốc 35 triệu đồng/lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước sáng 22/5 đã tuột khỏi mốc 35 triệu đồng/lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới.

Ảnh minh họa.


Lúc 11 giờ, vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 34,92 – 34,98 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán. Mức giá này giảm 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối ngày hôm trước. Thời điểm này, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 34,94 – 34,97 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 40.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý cũng đảo chiều đi xuống trong bối cảnh đồng USD thu hẹp đà giảm nhờ một vài số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ. Lúc 11 giờ tính theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới được bán ra ở mức 1.208 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá thế giới khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù trong suốt thời gian qua, giá vàng trong nước “lình xình” quanh mức 35 triệu đồng/lượng nhưng hầu như không hấp dẫn người dân. Ảm đạm, thưa khách là không khí chung của thị trường vàng trong thời gian qua. Tại các cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung (Hà Nội) khách đến giao dịch thưa thớt, chủ yếu là trao đổi ngoại tệ. Riêng Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, khách đến có phần tấp nập hơn.

Ông Trần Nhật Nam, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, từ ngày 1 - 30/6, Bảo Tín Minh Châu triển khai nhiều chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng nhân dịp mừng sinh nhật 26 năm ngày thành lập công ty. Vì vậy, những ngày gần đây tại các chi nhánh của Bảo tín Minh Châu lượng khách đến giao dịch tương đối đông. Ngay trong sáng 22/5, lượng khách mua vào cao hơn lượng khách bán ra. Cụ thể 60% khách mua vào và 40% khách bán ra.

Tuy nhiên, ông Trần Nhật Nam cũng cho hay, mặt hàng chạy nhất tại Bảo Tín Minh Châu hiện nay là vàng trang sức. Những giao dịch lớn vẫn hầu như không có và người dân chủ yếu đến giao dịch nhỏ lẻ.


Đỗ Huyền (TTXVN)