10:09 19/10/2011

Vàng thế giới tiếp tục trượt sâu

Giá vàng kỳ hạn tại thị trường Mỹ đã giảm hơn 20 USD trong phiên 18/10, do giới đầu tư đẩy mạnh bán ra sau số liệu tăng trưởng GDP đáng thất vọng của Trung Quốc trong quý III/2011.


Giá vàng kỳ hạn tại thị trường Mỹ đã giảm hơn 20 USD trong phiên 18/10, do giới đầu tư đẩy mạnh bán ra sau số liệu tăng trưởng GDP đáng thất vọng của Trung Quốc trong quý III/2011, cùng với đó là nỗi lo kéo dài về cuộc khủng hoảng nợ công chưa có lối thoát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong bối cảnh vàng đã không còn là "nơi trú ẩn an toàn".

Chốt phiên này tại sàn giao dịch kim loại thuộc Thị trường hàng hóa Niu Yoóc (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2011 giảm tới 23,8 USD (1,4%) xuống 1.652,8 USD/ounce.

Giá kim loại quý này tiếp tục đà rơi trong phiên 19/10 tại thị trường châu Á. Mở cửa phiên cùng ngày tại Hồng Công giảm thêm 2,16 USD xuống 1.662,22 USD/ounce. Do những biến động mạnh trong thời gian gần đây, vàng mất vị thế là tài sản đầu tư được ưa chuộng hàng đầu trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Việc đầu tư vào vàng với nhiều rủi ro khiến giới kinh doanh không còn "mặn mà" với kim loại quý này.

Theo các số liệu công bố ngày 18/10 của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 9,1% trong quý III/2011, thấp hơn mức tăng 9,5% được ghi nhận trong quý II và là mức tăng thấp nhất trong hai năm qua. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã chậm lại quý thứ ba liên tiếp, giữa lúc Bắc Kinh thắt chặt các hoạt động cho vay và tăng lãi suất do lo ngại lạm phát ngày một gia tăng, trong bối cảnh nhu cầu của châu Âu và Mỹ về hàng hoá Trung Quốc yếu hơn.
Động thái trên đồng thời làm vàng mất ưu thế là "vũ khí" chống lạm phát như các nhà đầu tư kỳ vọng. Thêm vào đó, đồng USD mạnh cũng gây sức ép bán ra trên thị trường kim loại quý.
TRang Nhung (Theo THX)