09:13 11/09/2014

Vàng thế giới tiếp tục đà giảm

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong các hợp đồng giao sau đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp giữa lúc giá cổ phiếu và giá đồng USD tiếp tục tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, giá vàng trong các hợp đồng giao sau đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp giữa lúc giá cổ phiếu và giá đồng USD tiếp tục tăng.

Ảnh minh họa.


Trên sàn giao dịch COMEX (Mỹ), giá vàng giao tháng 12/2014 giảm 3,2 USD xuống còn 1.245,3 USD/ounce. Theo nhận định của giới phân tích, các nhà đầu tư đang chờ đợi xu hướng mới của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, họ cũng trông chờ những động thái từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) liên quan đến khả năng siết chặt chính sách tiền tệ hiện nay, dự kiến sẽ được công bố sau cuộc họp của ngân hàng trung ương này vào ngày 17-18/9 tới.

Cùng ngày, thị trường thế giới cũng chứng kiến đà giảm giá của các hợp đồng dầu mỏ. Chốt phiên giao dịch trên sàn giao dịch New York, giá dầu thô WTI giao tháng 10/2014 giảm 1,08 USD xuống còn 91,67 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Tương tự, giá dầu Brent giao cùng thời điểm trên sàn giao dịch London giảm 1,12 USD xuống còn 98,04 USD/thùng.

Sự sụt giảm nói trên là do ảnh hưởng từ việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu đối với mặt hàng “vàng đen” này trong năm nay và năm sau, cũng như từ thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy lượng xăng dầu và các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ tồn kho tăng cao bất ngờ.


TTXVN/Tin tức