08:10 09/08/2012

Vàng tăng giá nhưng giao dịch trầm

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/8 tại thị trường Hồng Công Trung Quốc, giá vàng đứng ở mức 1.621,68 USD/ounce, tăng 4,33 USD so với phiên 8/8.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/8 tại thị trường Hồng Công Trung Quốc, giá vàng đứng ở mức 1.621,68 USD/ounce, tăng 4,33 USD so với phiên 8/8.

 

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường vàng khá trầm lắng. Nguồn: Internet.

 

Trước đó, chốt phiên 8/8 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 tăng 3,2 USD lên 1.616 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này ở COMEX thấp hơn khoảng 40% so với mức trung bình của 30 năm qua.

 

Giá vàng mặc dù tăng nhưng hoạt động giao dịch lại trầm do nhà đầu tư chưa chắc chắn về khả năng các ngân hàng trung ương có hành động để kích thích kinh tế hay không. Đặc biệt, giới đầu tư vàng tỏ ý thất vọng khi Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh Mervyn King tuyên bố không cần khẩn cấp in thêm tiền.

 

Các chiến lược gia của TD Bank nhận định: trong thời gian từ nay tới cuối tháng, khối lượng giao dịch sẽ vẫn ở mức thấp và biên độ biến động trong phạm vi hẹp. Thị trường đang chờ đợi phiên họp vào cuối tháng này ở Jackson Hole, Wyoming, nơi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke có thể sẽ hé lộ về khả năng nới lỏng tiền tệ.

 

Trên thị trường vàng giao ngay, hoạt động mua vào khá ảm đạm. Nhu cầu vàng tại Ấn Độ vẫn yếu ở thời điểm khởi đầu mùa lễ hội, khi người mua ở khu vực nông thôn nước này vẫn đứng ngoài "cuộc chơi" và giữ tiền mặt do lo ngại thu nhập bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết không thuận. Khu vực nông thôn chiếm tới 60% nhu cầu vàng của Ấn Độ, nơi đồng rupee yếu đã khiến giá vàng cao và ảnh hưởng tới hoạt động mua vào. Việc chính phủ tăng thuế nhập khẩu (để giảm thâm hụt thương mại) cũng ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu mua vàng.

 

 

Hương Giang (Theo Reuters)