10:16 19/10/2012

Vàng hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp

Tại thị trường Singapore chiều 19/10, giá vàng đã để mất đà tăng lúc đầu phiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống và nhà đầu tư "xả hơi" chờ kết quả phiên họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) - vốn được kỳ vọng sẽ tìm thêm "thuốc" chữa "căn bệnh" nợ công của châu Âu.

Tại thị trường Singapore (Xinhgapo) chiều 19/10, giá vàng đã để mất đà tăng lúc đầu phiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống và nhà đầu tư "xả hơi" chờ kết quả phiên họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) - vốn được kỳ vọng sẽ tìm thêm "thuốc" chữa "căn bệnh" nợ công của châu Âu.

Đầu giờ ngày 19/10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đạt được thỏa thuận đưa các ngân hàng nằm dưới sự giám sát chung của cả khối vào năm 2013, nhưng lại không "chốt" được một thời hạn cụ thể.


Hình minh họa. Nguồn: Internet.



Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olivier Bailly cho biết các nhà lãnh đạo đã tiến tới "một thỏa thuận về cơ cấu tổ chức quản lý vào cuối năm 2012 và từng bước thực hiện vào năm 2013". Pháp hối thúc nhanh chóng khởi động cơ chế giám sát này, nhưng Đức lại có ý "miễn cưỡng".

Các biện pháp kích thích kinh tế mà các ngân hàng trung ương đưa ra thời gian gần đây đã giúp vàng thêm "lấp lánh" với vai trò là một công cụ để đối phó với lạm phát, đưa giá kim loại này lên mức đỉnh của 11 tháng qua (1.795,69 USD/ounce lập hồi đầu tháng 10/2012).

Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của đồng USD và tình trạng bất ổn ở châu Âu đã hạn chế đà tăng của vàng.

Ở thời điểm giữa phiên 19/10, giá vàng đã vọt lên khoảng 1.743 USD/ounce, trước khi trượt xuống 1.737,65 USD/ounce vào lúc 13 giờ 16 phút giờ Việt Nam, hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng hồi tháng 9/2011 đã lập mức cao kỷ lục của mọi thời đại 1.920 USD/ounce.

Ronald Leung, Giám đốc Lee Cheong Gold Dealers, cho biết, nhà đầu tư có ý thất vọng khi giá vàng không bứt phá được ngưỡng 1.754-1.755 USD/ounce. Giá vàng đang chạy theo đồng tiền xanh. Ở mức 1.700 USD/ounce, không có quá nhiều người muốn mua vàng.

Bất chấp đợt sụt giảm gần đây, giá vàng hiện vẫn cao hơn 150 USD/ounce so với hồi trung tuần tháng 8/2012. Carlos Perez-Santalla, chuyên gia giao dịch tại PVM Futures, nhận định: nếu không có một "sự kiện lớn" mang tính định hướng, các kim loại quý sẽ suy yếu và đối mặt với xu hướng sụt giảm.

Theo các chuyên gia phân tích, nhu cầu vàng giao ngay đang yếu hơn tiên lượng, cho dù đang ở thời điểm khá thuận (Ấn Độ đã vào mùa cưới, hoạt động mua vàng được đẩy lên phục vụ lễ hội Hồi giáo Eid al-Adha, lễ Giáng sinh và Tết Nguyên Đán của Trung Quốc).

Nhu cầu của các nhà nhập khẩu vàng Ấn Độ có vẻ ảm đạm trong bối cảnh đồng nội tệ rupee suy yếu khiến giá vàng tăng tại nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới này.


TTXVN/ Tin Tức