Zanetti: Đừng vội gạch tên Inter

 Thủ quân Javier Zanetti nói rằng Inter vẫn nuôi tham vọng lớn ở mùa giải năm nay bất chấp việc trước đó, đội bóng sân Giuseppe Meazza đã bị ám ảnh bởi quãng thời gian tồi tệ ở đầu mùa giải.

Thời điểm đó, Inter đã trải qua một mạch thi đấu khủng khiếp. Họ rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Hệ quả là HLV Gian Piero Gasperini đã bị sa thải và Inter buộc phải mời Claudio Ranieri về "hàn gắn" lại đội bóng.




Inter vẫn còn cơ hội ở cả 3 đấu trường - Ảnh Getty



"Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải với những khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi chiến thuật của HLV cũng như những vắng mặt của các cầu thủ quan trọng vì chấn thương", Zanetti nhận định trên Sky Sports.

Sau quãng thời gian tệ hại này, Inter đã trở lại và có được 6 chiến thắng trong 7 trận gần đây. "Chúng tôi đang phục hồi. Tôi biết con đường còn rất dài nhưng hy vọng Inter vẫn là một ứng cử viên lớn cho các danh hiệu".

Tính đến thời điểm này, Inter đã tiến sát top 4 ở Serie A. Họ cũng đã có tên ở vòng 1/8 Champions League và có mặt ở tứ kết cúp Italia."Inter vẫn còn cơ hội ở cả 3 đấu trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chơi tốt ở Serie A bởi mùa giải này sẽ rất khó khăn khi các đối thủ của chúng tôi rất mạnh", Zanetti nói.

Để phục vụ cho tham vọng của mình, Inter sẽ phải tăng cường lực lượng trong kì chuyển nhượng mùa Đông."Tôi chắc chắn CLB sẽ có những nỗ lực để giúp đội bóng trở nên mạnh hơn. Chúng tôi phải làm việc với những cầu thủ đang có và sau đó sẽ chào đón một số những cái tên mới sẽ đến", thủ quân của Inter tiết lộ.


Theo thethaovanhoa.vn

Inter | Nếu Ranieri là sự khác biệt…
Inter | Nếu Ranieri là sự khác biệt…

…thì sự khác biệt ấy rất lớn, nhưng không phải trên khía cạnh chiến thuật, mà chính là ở tinh thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN